Tiềm năng hợp tác với Việt Nam rất lớn

(Chinhphu.vn)- Sáng 16/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dự và phát biểu tại Hội chợ quốc tế miền Tây Trung Quốc lần thứ 10 và Diễn đàn Hợp tác Quốc tế miền Tây Trung Quốc lần thứ 2 tại Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh các ý tưởng về mở rộng hợp tác giữa miền Tây Trung Quốc và các nước khác, nhất là với các nước trong khối ASEAN, tin tưởng với sự chuẩn bị chu đáo và những điều kiện thuận lợi mà nước chủ nhà dành cho Hội chợ và Diễn đàn, các nước tham dự sẽ thu được nhiều thành công trong việc mở rộng trao đổi giao lưu kinh tế với Trung Quốc và các nước khu vực. Thủ tướng bày tỏ vui mừng chứng kiến những thành tựu phát triển to lớn của đất nước Trung Quốc nói chung và của miền Tây nói riêng, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu nói chung và nền kinh tế các nước châu Á nói riêng vừa trải qua thời kỳ khó khăn nhất trong nhiều thập kỷ qua. Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, với diện tích chiếm trên 71% diện tích toàn Trung Quốc, khu vực miền Tây có vị trí quan trọng, có tài nguyên phong phú và thị trường rộng lớn và với chiến lược đại phát triển miền Tây của Chính phủ Trung Quốc thì tiềm năng hợp tác và tính bổ sung lẫn nhau trong phát triển giữa các tỉnh miền Tây Trung Quốc với các nước tham dự Diễn đàn và với các địa phương Việt Nam là lớn và diễn ra trên nhiều lĩnh vực như thương mại, đầu tư, du lịch, văn hóa, khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo… Tiềm năng hợp tác với Việt Nam rất lớn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ kinh tế Việt Nam đã vượt qua thời điểm khó khăn nhất và đang từng bước vững chắc lấy lại đà tăng trưởng. Điều đó tạo điều kiện để Việt Nam tiếp tục tăng cường, mở rộng hợp tác kinh tế có hiệu quả với các nước, trong đó Trung Quốc là một đối tác kinh tế lớn, quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Tham gia vào nền kinh tế Việt Nam, các nước nói chung, cũng như các tỉnh miền Tây Trung Quốc nói riêng sẽ có cơ hội tiếp cận với thị trường hơn 86 triệu người tiêu dùng, là cửa ngõ đi vào thị trường rộng lớn hơn của trên 600 triệu người tiêu dùng ASEAN, và xa hơn nữa là các thị trường rộng lớn nhờ sự hình thành các khu vực tự do thương mại ASEAN-Trung Quốc, ASEAN-Nhật, ASEAN-Hàn Quốc… Sự phát triển, lớn mạnh của mọi nền kinh tế đều không tách khỏi sự thành công của doanh nghiệp. Việt Nam luôn coi trọng và đánh giá cao vai trò của các doanh nghiệp Trung Quốc nói riêng và doanh nghiệp các nước trên thế giới nói chung trong việc góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Các doanh nghiệp, các nhà đầu tư khi tham gia vào thị trường Việt Nam đều được coi là một bộ phận cấu thành của nền kinh tế Việt Nam. Trên tinh thần này, một lần nữa, Thủ tướng bày tỏ mong muốn và kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp các nước cũng như cộng đồng các doanh nghiệp Trung Quốc mở rộng các hoạt động kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam. Việt Đông Ảnh: Nhật Bắc

Nguồn Chính Phủ: http://baodientu.chinhphu.vn/home/tiem-nang-hop-tac-voi-viet-nam-rat-lon/200910/23347.vgp