Tiền đạo số 1 sắp chia tay tuyển nữ Việt Nam

Cựu HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam, HLV người Anh Steve Darby khi trả lời phỏng vấn sau thất bại của ĐT nữ Việt Nam trước đối thủ Thái Lan đã thẳng thắn chỉ ra những nhược điểm của bóng đá nữ Việt Nam thời điểm hiện tại.

Tiền đạo kỳ cựu Minh Nguyệt sẽ chia tay đội tuyển sau giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2016 (Ảnh: VSI)

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền đạo Nguyễn Thị Minh Nguyệt sẽ chia tay đội tuyển nữ Việt Nam ngay sau giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2016. Cô nói trong sự tiếc nuối và quyết tâm sẽ làm tròn trách nhiệm của một người đội trưởng, người chị cả ở giải đấu diễn ra trên đất Myanmar.
“Bản thân tôi lớn tuổi nhất ở đội và đây sẽ là giải đấu cuối cùng của tôi với đội tuyển. Tôi sẽ cố gắng thi đấu hết sức để giành kết quả tốt nhất cho mình và đội. HLV trưởng vẫn tin tưởng trao băng đội trưởng nên tôi sẽ hết mình để gắn kết, động viên tinh thần, vực dậy các em và thi đấu với tinh thần tốt nhất”, Minh Nguyệt chia sẻ.

Tiền đạo đội trưởng cũng khẳng định sự tôn trọng với tất cả các đối thủ ở giải đấu sắp tới. Không có sự chủ quan trong đội, và sự đoàn kết là sức mạnh lớn nhất lúc này với đội nữ Việt Nam. Chị cho biết: “Cả đội luôn tôn trọng ý kiến và chiến thuật do HLV đề ra. Chắc chắn đội nào cũng phải tôn trọng. Chúng tôi cố gắng thi đấu từng trận và cố thắng từng trận. Không phải Singapore yếu hơn thì mình coi thường, Thái Lan mạnh hơn thì mình cố gắng hơn. Chiến thuật của HLV Mai Đức Chung thì sẽ luôn được tôn trọng.

Thể thao rất khó để nói trước. Cứ quyết tâm, đoàn kết, thi đấu với tinh thần tốt nhất, kết quả như thế nào sẽ là câu trả lời. Vì đây là môn tập thể nên đội mạnh chưa chắc đã thắng đội yếu. Tôi không thể nói sẽ thắng Singapore hay sẽ thắng Thái Lan được. Sự đoàn kết là sức mạnh lớn nhất. Cả đội rất gắn kết với nhau, chị em hay bảo nhau trên sân đó là sức mạnh lớn”.

Minh Nguyệt là lựa chọn số 1 trên hàng công tuyển nữ Việt Nam nhiều năm qua (Ảnh: VSI).

Trong khi đó, HLV Mai Đức Chung cũng đặt mục tiêu sẽ cố gắng cùng toàn đội giành kết quả cao nhất tại giải Đông Nam Á. Ông đồng quan điểm với người học trò khi không được đánh giá thấp bất cứ đội tuyển nào.

HLV Chung nói: “Bóng đá không nói trước được điều gì cả. Chúng tôi cố gắng phấn đấu từng trận một. Đừng ai nói Philippines yếu, Malaysia yếu vì giờ họ đầu tư cũng rất nhiều. Những đội như thế cùng Singapore họ đã nhập tịch nhiều cầu thủ. Vì vậy tôi vẫn tôn trọng mọi đối thủ ở giải tới, cố gắng từng trận một để đi đến đích cuối”.

Cựu HLV ĐT nữ Việt Nam Steve Darby: 'Bóng đá Việt Nam chưa có nền móng mạnh'

Đánh giá về chuyến tập huấn tại Cộng hòa Séc, HLV Mai Đức Chung kết luận đây là chuyến đi rút ra được nhiều điều. Lần đầu tiên đội được tập huấn tại một nước châu Âu nên rất hưng phấn. “Tập huấn tại Cộng hòa Séc là lần đầu tiên ở châu Âu. Là nơi khoa học bóng đá phát triển. Qua 17 ngày ở bên đó thì đã học tập được nhiều. Đặc biệt cải thiện được thể lực. Tin mừng nữa là chúng tôi không có thêm bất kì chấn thương nào suốt quá trình tập huấn. Đồng thời, được tập nặng, thi đấu với những đối thủ có trình độ cao”, ông Chung kể.

Từ nơi khí hậu mát mẻ về vùng nóng ở Đông Nam Á nhưng ông Chung khẳng định đội đang bắt nhịp lại tốt và hoàn toàn có thể thích nghi được khí hậu khắc nghiệt hơn ở Myanmar: “Chúng tôi đã tinh toán về con người, thời gian tập luyện ở trong nước cũng như nước ngoài chúng tôi đã tập luyện lối đá ít chạm ở sân nhà và triển khai bóng nhanh lên trên liên tục. Ít nhiều chúng tôi đã thành công và tiếp tục duy trì lối đá này.

Ở bên Séc thì mát, về đây thì nóng, đi Myanmar đá giải thì cũng sẽ nóng như thế này thậm chí hơn. Chúng ta phải khắc phục dù có thế nào đi chăng nữa. Sau 1 ngày nghỉ thì chúng tôi đã tập luyện ngay từ sáng 22/7 chiều vẫn tập thêm 2 tiếng để rèn luyện thể lực. Tinh thần cả đội tốt và hưng phấn”.

Đội tuyển nữ QG sẽ có mặt tại Myanmar vào sáng 24/7

Chiều nay 14h00, toàn đội xuất phát ra sân bay. 17h30 bay sang Thái Lan, ngủ qua đêm tại đây và sáng mai sẽ bay sang Myanmar. Tại giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2016, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng Thái Lan, Singapore và Philippines. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm 1 lượt để xác định 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào thi đấu bán kết.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ gặp Singapore trong trận mở màn diễn ra lúc 18h00 ngày 26/7 tại SVĐ Mandalarthiri (Mandalay – Myanmar). Trận đấu quan trọng gặp đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan sẽ diễn ra lúc 15h00 ngày 30/7.

HLV Mai Đức Chung cũng đã công bố danh sách chính thức 23 tuyển thủ sang Myanmar. 3 cái tên bị loại là thủ môn Trần Thị Kim Thanh (TP.HCM), Đỗ Thị Yến (Hà Nội) và Nguyễn Thị Vạn (Than khoáng sản Việt Nam).

Danh sách chính thức ĐT nữ QG:

23 cầu thủ: Đặng Thị Kiều Trinh, Chương Thị Kiều, Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Thùy Trang, Huỳnh Như, Trần Thị Phương Thảo (TP.HCM), Lại Thị Tuyết, Trần Thị Hồng Nhung, Vũ Thị Thúy, Bùi Thị Như, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị Nguyệt (Hà Nam), Khổng Thị Hằng (TKS Việt Nam), Nguyễn Hải Hòa, Trần Mai Tuyền (Thái Nguyên), Bùi Thúy An, Nguyễn Thị Xuyến, Nguyễn Thị Hòa, Vũ THị Nhung, Nguyễn Thị Muôn, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phạm Hải Yến (Hà Nội).

Ban huấn luyện: HLV trưởng Mai Đức Chung, Vũ Bá Đông, Nguyễn Thị Kim Hồng, Văn Thị Thanh (Trợ lý HLV trưởng), Phạm Thị Thủy, Trần Thị Lương Ngọc (Bác sĩ), Nguyễn Thị Thúy Nga (Cán bộ VFF).

Hiếu Lương

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/bong-da-viet/tien-dao-so-1-sap-chia-tay-tuyen-nu-viet-nam-n20160723131313447.htm