Tiền Giang: 130 tỷ đồng nâng cấp đường giao thông

Ông Nguyễn Thiện Pháp, Chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) tỉnh Tiền Giang, cho biết mùa mưa bão năm nay, tỉnh Tiền Giang đã đầu tư trên 130,7 tỷ đồng kiện toàn mạng lưới giao thông phục vụ công tác phòng chống lụt bão tại các địa bàn trọng điểm.

Bến phà Tân Long tại Tiền Giang. (Ảnh: Minh Trí/TTXVN)

Cụ thể, từ nguồn vốn trên, tỉnh đã thi công đưa vào sử dụng gần 20 công trình giao thông vào trước tháng 8 - khi nước lũ sông Cửu Long bắt đầu tràn về các tỉnh đầu nguồn.
Trong đó tỉnh đầu tư 116,7 tỷ đồng xây mới các cầu trên đường tỉnh 865 phục vụ chống lũ vùng Đồng Tháp Mười (các huyện Tân Phước, Châu Thành), thi công các cầu và nâng cấp đường tỉnh 864 phục vụ chống lũ và triều cường bảo vệ vùng trồng chuyên canh cây ăn trái đặc sản phía Nam tiếp giáp với sông Tiền, xây dựng bến phà Tân Phú Đông nhằm kết nối với huyện cù lao Tân Phú Đông để thuận lợi trong việc phòng chống bão lũ, di dời dân tránh bão vùng cù lao hạ lưu sông Tiền khi cần thiết...
Ngoài ra, để đảm bảo giao thông thông suốt, kịp thời huy động phương tiện và người để cứu hộ, ứng phó những sự cố đột xuất trong mùa mưa bão và lũ lụt 2013, tỉnh còn duy tu, sửa chữa tại 12 tuyến đường tỉnh trọng yếu phục vụ công tác phòng chống thiên tai, xây dựng nông thôn mới, tạo thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội tại các vùng sinh thái đặc thù của địa phương: vùng ngập lũ, vùng kinh tế vườn, vùng kinh tế cù lao, vùng ven biển Gò Công...
Ông Nguyễn Thiện Pháp cho biết với sự đầu tư có trọng tâm, trọng điểm để kiện toàn mạng lưới giao thông kể trên, Tiền Giang chủ động đối phó lụt bão và giảm nhẹ thiên tai một cách hiệu quả theo phương châm “chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả,” tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân cụ thể hóa chủ trương “chung sống với lũ” bằng những mô hình phù hợp./.

Minh Trí (TTXVN)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/tien-giang-130-ty-dong-nang-cap-duong-giao-thong/20138/209894.vnplus