Tiền Giang: Số ca mắc sốt xuất huyết giảm, tay chân miệng tăng

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Tiền Giang, trong tuần thứ 8 (từ ngày 19 đến ngày 25-2-2024), tỉnh ghi nhận 9 ca mắc sốt xuất huyết (SXH), giảm 76,9% so với tuần trước; so với tuần cùng kỳ năm 2023 giảm 91,6%. Số ca mắc SXH cộng dồn từ đầu năm 2024 đến nay là 237 ca, so với cùng kỳ năm 2023 giảm 60,8%; không có ca tử vong; xử lý 90 ổ dịch SXH.

Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu nghi ngờ mắc tay chân miệng, cần đưa trẻ đi khám ngay tại cơ sở y tế gần nhất.

Để phòng, chống bệnh SXH, Bộ Y tế khuyến cáo người dân mỗi tuần hãy dành từ 10 - 15 phút để thu gom rác thải quanh nhà, không để các vật đọng nước phát sinh lăng quăng và thực hiện các biện pháp diệt muỗi, phòng muỗi đốt…

Về bệnh tay chân miệng (TCM), trong tuần thứ 8, Tiền Giang ghi nhận 25 ca mắc TCM, tăng 4,2% so với tuần trước; so với tuần cùng kỳ năm 2023 tăng 108%. Số ca mắc TCM cộng dồn từ đầu năm 2024 đến nay là 279 ca, so với cùng kỳ năm 2023 tăng 119,7%; không có ca tử vong; xử lý 3 ổ dịch TCM.

Trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, bệnh TCM đang có chiều hướng gia tăng, để chủ động phòng, chống bệnh TCM, CDC tỉnh Tiền Giang khuyến cáo, người dân và cộng đồng cần chủ động thực hiện các hướng dẫn của Bộ Y tế như rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn; thực hiện tốt ăn chín, uống chín; vật dụng ăn uống phải đảm bảo được rửa sạch sẽ trước khi sử dụng; không cho trẻ dùng chung khăn ăn, khăn tay, đồ chơi, vật dụng ăn uống (cốc, bát, đĩa, thìa…) chưa được khử trùng.

Thường xuyên lau sạch các bề mặt, dụng cụ tiếp xúc hằng ngày như đồ chơi, dụng cụ học tập, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, mặt bàn/ghế, sàn nhà… bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường.

Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh TCM, SXH hay các bệnh khác cần đưa trẻ đi khám hoặc thông báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất.

THANH HOÀNG

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/suc-khoe-y-te/202403/tien-giang-so-ca-mac-sot-xuat-huyet-giam-tay-chan-mieng-tang-1004802/