Tiền Hải (Thái Bình): Bà con oằn mình khắc phục hậu quả nặng nề do bão số 1 để lại

Tại bến neo đậu xã Nam Hồng (huyện Tiền Hải, Thái Bình) toàn bộ tàu thuyền đánh bắt của ngư dân đã bị nước nhấn chìm, lưới chài bị cuốn trôi.

Do ảnh hưởng của bão số 1, từ tối và đêm ngày 27/7 trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng ven biển cấp 10, giật cấp 10, cấp 13 kèm theo mưa lớn.

Ngư dân xã Nam Hồng (Tiền Hải, Thái Bình) khắc phục hậu quả bão số 1. Ảnh: Ngư dân cung cấp.

Theo thống kê sơ bộ, đến 9 giờ ngày 28/7, sau bão số 1 huyện Tiền Hải không có thiệt hại về người, tuy nhiên tại các tuyến đường nhiều cây gục đổ ngổn ngang, cơ sở vật chất trường học, nhà dân bị tốc mái; diện tích lúa mùa 100% bị ngập úng; diện tích nuôi thủy sản khoảng 4000 ha bị thiệt hại.

Số phương tiện tàu thuyền bị chìm 83 chiếc; 573 chòi ngao bị hư hỏng, sập. Hệ thống đê, kè cống đoạn từ K21+640 đến K21+770 thuộc đê biển số 6 xã Nam Cường bị lở cục bộ chân đê; đoạn K11+850 đê biển số 5 xã Nam Thịnh bị lở dài 6m; 160 cột điện trung thế bị gẫy đổ làm nhiều khu vực mất điện.

Tại bến neo đậu tàu thuyền ngoài đê sông Hồng thuộc địa phận xã Nam Hồng (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) toàn bộ tàu thuyền neo đậu của ngư dân các thôn Đông Biên Nam, Tam Bảo đã bị nước nhấn chìm, lưới chài bị cuốn trôi đến nay chưa thống kê hết thiệt hại cụ thể.

Ông Nguyễn Văn Trinh (xóm 4, thôn Đông Biên Nam, xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) cho biết: "Mặc dù nhận được tin báo bão sẽ đổ bộ vào Thái Bình nhưng không ngờ cơn bão số 1 này lại tàn phá nặng nề đến vậy, thuyền của chúng tôi dù đã đưa về bến và neo đậu chắc chắn nhưng do mưa gió quá lớn trong nhiều giờ đã không chống chịu được và chìm đắm hết, lưới chài trên thuyền cũng bị cuốn trôi. Thiệt hại chưa thể tính hết nhưng với tình hình như thế này chắc phải mất rất lâu nữa bà con mới có thể tiếp tục đánh bắt trở lại".

Thuyền của ngư dân xã Nam Hồng (Tiền Hải, Thái Bình) dù đã đưa về bến và neo đậu chắc chắn nhưng do mưa gió quá lớn trong nhiều giờ đã không chống chịu được và chìm đắm hết, lưới chài trên thuyền cũng bị cuốn trôi. Ảnh: Ngư dân cung cấp.

Trao đổi với PV Pháp Luật Plus chiều tối ngày 28/7,ông Phạm Văn Nghiêm, Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải (Thái Bình), cho biết: "Ngay sau khi bão đi qua địa phương đã cùng các cấp ngành sát sao chỉ đạo khắc phục hậu quả nặng nề do bão để lại.

Chiều 28/7, UBND huyện đã cùng Sở Nông Nghiệp & Phát triển Nông thôn Thái Bình, công ty giống cây trồng cũng như chủ tịch, bí thư, chủ nhiệm hợp tác xã 35 xã, thị trấn trong toàn huyện họp bàn khẩn cấp lên phương án cứu diện tích 10.300 ha lúa mùa mới gieo cấy bị ngập úng. Theo đó, với những diện tích lúa dù đã tháo hết nước vẫn không thể cứu được thì địa phương sẽ hỗ trợ 50% giá thóc giống cho bà con gieo cấy lại".

Theo thống kê sơ bộ, có 83 tàu thuyền của bà con ngư dân huyện Tiền Hải (Thái Bình) bị nhấn chìm, trong đó khoảng 30 chiếc chìm đắm, mất tích hoàn toàn, số còn lại hư hỏng, thủng. Ảnh: Ngư dân cung cấp.

"Đối với số 83 thuyền bị chìm đắm, trong đó có khoảng 30 chiếc bị chìm hoàn toàn còn lại là hư hỏng thì trước mắt lãnh đạo địa phương chủ trì phối hợp với lực lượng biên phòng và bà con ngư dân cố gắng tiến hành trục vớt phương tiện, đồng thời kiến nghị lên chính quyền các cấp hỗ trợ ít nhiều với những bà con có thiệt hại lớn", ông Nghiêm cho biết thêm.

Trung Du

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/tien-hai-thai-binh-ba-con-oan-minh-khac-phuc-hau-qua-con-bao-so-1-d19723.html