Tiến mạnh vào thị trường châu Âu

(VOV) - Bộ Công thương chọn Pháp triển khai Tuần lễ hàng Việt Nam nhằm tạo bước đột phá để đưa hàng Việt Nam thâm nhập mạnh mẽ hơn vào thị trường châu Âu.

Những ngày giữa tháng 11/2011 vừa qua, đông đảo bà con Việt kiều và người dân Pháp đã nồng nhiệt chào đón, tham quan và tham gia mua hàng tại rất nhiều gian hàng được trưng bày công phu, đậm dấu ấn Việt Nam trong siêu thị Massena 13 - quận 13, Paris nhân Tuần lễ hàng Việt Nam tại Pháp.

Sự kiện thương mại có ý nghĩa quan trọng này được tổ chức theo sáng kiến của Vụ Châu Âu, Vụ Kế hoạch - Bộ Công Thương cùng với sự hỗ trợ của Tập đoàn Bán lẻ Casino - sở hữu chuỗi siêu thị Big C.

Bước khởi đầu

Cộng hòa Pháp là một trong những thị trường trụ cột của Liên minh châu Âu (EU). Việc lựa chọn Pháp để triển khai Tuần lễ hàng Việt Nam không chỉ là bước khởi đầu quan trọng, mà còn là một cách làm mới nhằm tạo ra bước đột phá để đưa hàng hóa Việt Nam thâm nhập mạnh mẽ hơn nữa vào thị trường châu Âu.

Hàng nông sản Việt Nam tại siêu thị Massena

Ngay sau lễ khai mạc, đông đảo bà con Việt kiều cùng người dân Pháp đã đến mua hàng Việt Nam tại siêu thị Massena. Đa phần đều rất phấn khởi vì hàng hóa Việt Nam tại siêu thị không chỉ đa dạng về mẫu mã chủng loại (với các mặt hàng chủ yếu là rau quả, thủy hải sản…) mà còn bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và đẹp về hình thức bao bì đóng gói.

Ông Đặng Hoàng Hải - Vụ trưởng Vụ Châu Âu (Bộ Công thương) cho biết, hàng hóa Việt Nam hiện không còn xa lạ với người dân Pháp và người dân châu Âu. Điều này được thể hiện rõ khi chỉ tính riêng 9 tháng năm 2011, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Pháp đã đạt 1,1 tỷ USD, tăng 160% so với cùng kỳ năm 2010. Tuy nhiên, điều mà ông Hải băn khoăn là làm sao để xuất khẩu được nhiều hàng Việt Nam hơn nữa và làm sao để sản phẩm Việt Nam, thương hiệu Việt Nam đến được với người tiêu dùng Pháp, trực tiếp từ những nhà sản xuất Việt Nam, để qua đó nâng cao việc quản lý chất lượng, nguồn hàng dồi dào, phong phú hơn cũng như đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng Pháp.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp, ông Dương Chí Dũng cũng cho rằng: Tuần lễ hàng Việt Nam tại Paris còn là một cơ hội tốt để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận với các nhà bán lẻ và người tiêu dùng Pháp, để hiểu rõ hơn các quy định luật pháp và yêu cầu của thị trường trong việc cung ứng hàng hóa cho châu Âu vốn có những đặc điểm khác biệt nhất định so với các thị trường châu Á hay châu Phi. Ông Dương Chí Dũng nói: “Sự kiện được tổ chức chuyên nghiệp sẽ mang hình ảnh thương mại mới của nhiều sản phẩm Việt Nam đến với đông đảo người tiêu dùng tại đây. Và đại sứ quán với đầu mối là bộ phận thương vụ sẽ sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp hai nước phát triển quan hệ hợp tác vì lợi ích chung”.

Chất lượng phải đặt lên hàng đầu

Theo những người tổ chức, sự kiện Tuần lễ hàng Việt Nam tại Pháp mới chỉ là những kết quả bước đầu của kế hoạch đưa hàng Việt Nam vào EU. Chặng đường chinh phục phía trước còn dài và cũng còn nhiều gian khó. Những bước đi tiếp theo cần được cân nhắc cẩn trọng để tạo được lòng tin với người tiêu dùng Pháp nói riêng và người dân châu Âu nói chung. Chính vì vậy, ngay sau lễ khai mạc, đoàn công tác của Bộ Công Thương đã phối hợp với Tập đoàn Casino tổ chức cuộc gặp gỡ với một số doanh nghiệp Việt Nam như: Công ty Thủy sản Minh Phú, Trung Nguyên, Sasco, Thiên Hà… để trao đổi những vấn đề quan trọng trong việc đưa hàng Việt Nam vào hệ thống phân phối của Big C.

Đại diện cho các doanh nghiệp Việt Nam, ông Nguyễn Đình Phi, Trưởng Ban bán hàng châu Âu thuộc Công ty Thủy sản Minh Phú cho biết, Minh Phú đã tạo được những thành công ban đầu trong việc đưa hàng Việt Nam vào thị trường Pháp từ hai năm nay, đồng thời cũng chia sẻ phương thức, cách thức để tiếp cận bộ phận thu mua toàn cầu của Big C với mục tiêu đưa ngày càng nhiều chủng loại hàng hóa của Việt Nam vào thị trường Pháp và các nước châu Âu.

Ngay sau Tuần lễ hàng Việt Nam tại Pháp, để tiếp tục đẩy mạnh đưa hàng hóa Việt Nam vào thị trường EU, đoàn công tác của Bộ Công Thương cũng đã có chuyến gặp gỡ và làm việc với Tập đoàn Metro Cash&Carry tại TP.Dusseldorf - CHLB Đức. Tại những buổi gặp gỡ trao đổi thông tin, kinh nghiệm với các thành viên của Tập đoàn này, đoàn công tác đã tiến hành tham quan nhiều siêu thị trong hệ thống của Metro Cash & Carry tại CHLB Đức.

Nhìn chung, tại phần lớn siêu thị đều xuất hiện rất ít các sản phẩm nông lâm sản của Việt Nam như: hoa quả, cà phê, ca cao… Qua trao đổi làm việc với Metro, lãnh đạo tập đoàn này cho biết: Để hàng hóa Việt Nam xâm nhập được vào thị trường châu Âu, chất lượng là vô cùng quan trọng. Qua đó, lãnh đạo Metro xác nhận sẽ đưa ra các tiêu chuẩn áp dụng đối với các nhà sản xuất Việt Nam để nâng cao chất lượng và có thị trường đầu ra ổn định với chủng loại hàng hóa phong phú, đồng thời Metro cũng sẽ có lợi về giá cả và chi phí trung gian.

Tập đoàn Metro cam kết sẽ phối hợp tổ chức Tuần hàng Việt Nam tại CHLB Đức ở hai thành phố Berlin và Frankfurt. Việc xác định rõ chủng loại hàng hóa, cung cách sản xuất và thủ tục để vào thị trường này sẽ được Metro hỗ trợ. Tập đoàn này cũng sẽ có các đợt đào tạo ngắn hạn cho các nhà cung cấp tại Việt Nam. Các bộ phận chức năng của Metro sẽ làm việc với Thương vụ Việt Nam tại Đức để xác định cụ thể các chủng loại mặt hàng của Việt Nam có thể đưa vào hệ thống của Metro.

Theo nhận định của Metro, hiện nay hàng hóa của Việt Nam, đặc biệt là các mặt hàng phi thực phẩm như gốm sứ, thủ công mỹ nghệ đã có mặt tại chuỗi siêu thị của Metro với chất lượng tốt thông qua Trung tâm thu mua toàn cầu Metro (MGB) tại Việt Nam - Metro An Phú. Đồng thời, trung tâm này đã thu mua thêm hàng dệt may Việt Nam. Đây là cơ hội tốt để các doanh nghiệp Việt Nam thuộc lĩnh vực này tiếp cận với hệ thống của Metro.

Trên tinh thần hợp tác cùng có lợi, đại diện Bộ Công Thương và Tập đoàn Metro đã thống nhất sẽ tổ chức Tuần lễ hàng Việt Nam tại Đức.

Dự kiến từ ngày 6/12/2011, Metro sẽ tiến hành trao đổi cụ thể với Thương vụ Việt Nam tại Đức cũng như bàn bạc chi tiết về việc xác định chủng loại mặt hàng cung cấp tại tuần lễ này. Tới đây, Metro Cash&Carry cũng sẽ gặp gỡ các nhà phân phối tại Việt Nam để tiến hành các biện pháp hỗ trợ tiếp cận cũng như trao đổi về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các mặt hàng thâm nhập thị trường CHLB Đức.

Tuần lễ hàng Việt Nam tại CHLB Đức dự kiến sẽ được tổ chức trong tháng 6 hoặc tháng 7/2012. Gắn liền với sự kiện này là các cuộc hội thảo trao đổi hướng đi và cách làm cũng như cách tiếp cận hệ thống phân phối của Metro Cash&Carry nhằm tạo thêm kênh cho các loại hàng hóa Việt Nam thâm nhập thị trường EU nói chung và các thành viên của thị trường này nói riêng.

Hy vọng và tin tưởng rằng, thông qua các sự kiện này sẽ tạo cho các doanh nghiệp Việt Nam cách suy nghĩ và tiếp cận mới để hàng hóa Việt Nam ngày càng có chỗ đứng và vị thế xứng đáng tại thị trường “khó tính” EU./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/home/tien-manh-vao-thi-truong-chau-au/201111/192660.vov