Tiền Polymer: Lần đầu tiên xuất hiện tại 'Quốc đảo sương mù'

Từ 13/9, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) phát hành tiền polymer mệnh giá đồng 5 bảng mới và đây là đồng tiền bằng chất liệu polymer lần đầu lưu hành khắp nước Anh.

Tiền polymer lần đầu được phát hành trên toàn nước Anh.

Ngân hàng Trung ương Anh cho biết, họ muốn thay thế tiền in bằng cotton hiện nay vì tiền in bằng chất liệu polymer sẽ sạch hơn, chống thấm nước tốt hơn và có độ bền cao gấp 2,5 lần so với loại tiền hiện nay. Đồng tiền mới này có kích thước nhỏ hơn đồng 5 bảng bằng chất liệu cotton hiện nay đang lưu hành.

Hiện, BoE đã đưa vào lưu thông 440 triệu tờ 5 bảng Anh mới đã được in. Tuy nhiên, phải mất vài tuần để chúng có thể nằm trong ví tiền của mọi người cũng như các máy rút tiền.

Hồi tháng 4, Ngân hàng Anh đã công bố thiết kế mới và kế hoạch phát hành đồng 20 bảng mới vào năm 2020.

Được biết, một trong số lý do lượng tiền giấy lưu thông gia tăng trong xã hội hiện nay là do sau khủng hoảng, lãi suất tiền gửi ở Anh liên tục giảm, do đó mọi người không hứng thú gửi tiền trong ngân hàng.

Huỳnh Nga

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/tien-polymer-lan-dau-tien-xuat-hien-tai-quoc-dao-suong-mu-d45744.html