Tiến tới SEA Games 27: Đối thủ của Quý Phước đặt mục tiêu 4HCV

VĐV hàng đầu Singapre Joseph Schooling đã tự tin trả lời báo giới nước này rằng anh hướng tới mục tiêu giành 4 HCV tại SEA Games 27.

Kình ngư Joseph Schooling hiện vẫn tập huấn tại Mỹ.

Đây là một lời tuyên bố có cơ sở bởi chính Joseph Schooling đã thi đấu ấn tượng ở nội dung 200m bướm và 200m hỗn hợp trong khuôn khổ giải vô địch bơi thế giới diễn ra tại Barcelona vào tháng 7 vừa qua. Ở nội dung 200m bướm, Schooling đạt thành tích 1 phút 56 giây 27, vượt qua kỷ lục SEA Games 26 là 1 phút 56 giây 67 của chính mình. Tại nội dung 200m hỗn hợp, Schooling đạt 2 phút 00 giây 49, vượt qua kỷ lục SEA Games 26 của Nuttapong Ketin (Thái Lan) là 2 phút 02 giây 90.

Tay bơi này tập huấn dài hạn tại Mỹ nhưng đã trở về Singapore sau đợt tham dự giải vô địch thế giới. Tâm điểm của Schooling là SEA Games 27, nơi anh đặt hy vọng đạt thành tích cao hơn kỳ trước. Khi đó Schooling giành 2HCV, 1HCB, 1HCĐ, trong đó 2 HCV ở nội dung 200m bướm và 50m bướm. Riêng ở nội dung 100m bướm, tay bơi Singapore này đã để thua Hoàng Quý Phước 53 giây 07 và Glen Victor Sutanto (Indonesia) 53 giây 17 khi chỉ đạt 53 giây 18.

Schooling sẽ rèn luyện nâng cao kỹ thuật của mình và hy vọng sẽ tạo được tiếng vang lớn ở sân chơi Olympics 2016. “Tôi đang chờ đợi phản hồi từ lãnh đạo thể thao quốc gia. Công việc của tôi là làm thế nào để bơi càng nhanh càng tốt mức có thể và hãy để thành tích của tôi lên tiếng”.

Ở thời điểm này, Schooling vẫn chưa chính thức tuyên bố sẽ tham dự nội dung nào ở SEA Games 27. Tuy nhiên rất có thể, trong số những nội dung mà anh hướng tới có cả 100m bướm của Hoàng Quý Phước, nội dung giúp Phước giành HCV thứ hai ở SEA Games 26.

T.N ( thethaovietnam.vn )

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/the-thao-viet-nam/cac-mon-khac/201308/tien-toi-sea-games-27-doi-thu-cua-quy-phuoc-dat-muc-tieu-4hcv-332368/