Tiếng nói người dân: Trộm lộng hành vùng ven biển

Thời gian gần đây, các nhà hàng ven biển Nhật Lệ và Quang Phú ở TP.Đồng Hới, Quảng Bình liên tục bị kẻ gian đột nhập trộm hải sản và một số vật dụng.

Chị Phạm Thị Lưu phát hiện hải sản chứa trong tủ đông tại quán bị mất trộm

Sáng sớm 24.4, chị Phạm Thị Lưu, chủ quán Minh Quyết ở bờ biển Nhật Lệ, ra quán thì thấy cửa bị mở tung, 3 tủ đông lạnh đựng hải sản tươi sống ở trong quán bị bật bung nắp. Vào trong quán kiểm tra tủ đá thì chị phát hiện khoảng 56 kg hải sản tươi sống gồm mực cơm, tôm, cá... tổng giá trị gần 12 triệu đồng đã không cánh mà bay.

Trước đó, một số hàng quán lân cận trong khu vực biển Nhật Lệ cũng bị trộm. Theo lời kể của các chủ quán, kẻ gian thường phá khóa cửa bằng cưa hoặc kềm cộng lực. Anh Hoàng Vang, chủ quán Xanh Biển, cho biết ngày 7.1, lợi dụng các quán bãi biển Nhật Lệ không có ai buôn bán, kẻ gian dùng búa phá khóa, lấy của anh 1 máy ép nước mía trị giá 7 triệu đồng.

Ngày 10.3, đến lượt quán Phúc Nguyên bị mất số hàng trị giá khoảng 3 triệu đồng. Ngày 18.4, quán Hà Hằng và quán Bảo Chiến lại bị trộm. Ngày 21.4, kẻ gian đột nhập quán Lê Lê, rất may không có hàng cất giữ bên trong...

Lâu nay, khu vực các nhà hàng ven biển Nhật Lệ và Quang Phú rất an toàn, không xảy ra mất mát, hư hại gì. Thế nên người kinh doanh thường lưu trữ, bảo quản hàng hải sản ngay tại quán ở ven bờ biển; cuối ngày thì đóng cửa ra về, không có người trông coi. Nay lại rộ lên tình trạng mất trộm khiến các hộ kinh doanh rất hoang mang, lo lắng. Ngay cả dãy nhà hàng có người ở lại tại biển Quang Phú kế đó cũng mất trộm.

Chị Hoài Luyến (nhà hàng Cường Huệ) kể: “Rạng sáng 23.4, trời mưa, tôi dậy để che chắn lại đồ đạc thì phát hiện tủ đựng đồ hải sản bị mở tung, hàng hóa mất hết. Tối đó, quán Bảo Mận cũng mất hàng hóa. Trước đó, quán Trang Vi mất bình gas loại lớn và nhiều hải sản khác. Lâu nay làm ăn bình thường, ai ngờ giờ sinh ra đạo tặc như thế”.

Khi xảy ra sự việc, một số chủ quán ở biển Nhật Lệ đã cấp báo Công an P.Hải Thành, số khác chọn giải pháp im lặng vì cho rằng thiệt hại không lớn. Trả lời Thanh Niên, các cơ quan chức năng địa phương cho biết đang vào cuộc điều tra.

T.Q.Nam - Trần Bình

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/tieng-noi-nguoi-dan-trom-long-hanh-vung-ven-bien-830402.html