Tiếng súng lúc hoàng hôn

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Ma túy (CSMT) CA tỉnh Quảng Nam phát hiện tại TX Điện Bàn có nhiều đối tượng hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, gây mất ANTT. Phòng CSMT đã xác định và đưa vào diện quản lý nghiệp vụ 2 đối tượng là Nguyễn Cao Vinh (1983, trú khu phố Nhất Đông Liên, P. Điện An), Nguyễn Đức Ánh (1984, trú thôn Hạ Nông Tây, Điện Phước, cùng TX Điện Bàn) có dấu hiệu hoạt động mua bán ma túy trái phép. Vinh và Ánh tuy hoạt động độc lập nhưng có sự liên kết hỗ trợ mua bán ma túy với nhau. Các đối tượng tổ chức mua bán, sử dụng ma túy tại nhà trong thời gian dài, hoạt động cả ngày lẫn đêm bằng nhiều hình thức khác nhau, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đối tượng.

Thông tin từ người dân cho biết, các đối tượng thường mang mã tấu, dao, kiếm, nhị khúc... theo người và sẵn sàng chống trả nếu bị phát hiện bắt giữ. Theo nguồn tin TS, được biết, Nguyễn Cao Vinh đã biến nơi ở của mình thành nơi mua bán ma túy, tổ chức nhận tiền, bán ma túy bằng hình thức rất tinh vi, khó phát hiện. Trong một thời gian ngắn, lực lượng TS đã nắm mọi diễn biến, thủ đoạn hoạt động của đối tượng và lên kế hoạch triệt xóa. Tuy nhiên, dường như thấy “động”, các đối tượng rút vào hoạt động kín kẽ, thay đổi phương thức khiến các TS “đeo bám” các đối tượng khá vất vả. Phương án bắt giữ đối tượng nhưng không để xảy ra thương vong cho lực lượng CA và người dân được lãnh đạo Phòng CSMT đặt lên hàng đầu.

Nguyễn Cao Vinh (trái) và Nguyễn Đức Ánh cùng tang vật.

Nguyễn Cao Vinh (trái) và Nguyễn Đức Ánh cùng tang vật.

Theo thông tin từ cơ sở, vào dịp trung tuần tháng 4, các đối tượng hẹn nhau ở nhà Nguyễn Cao Vinh để cùng sử dụng ma túy, sau đó sẽ cùng nhau “xả đá”, hát karaoke và tiệc tùng thâu đêm. Qua 3 ngày theo dõi, nắm chắc di biến động của các đối tượng, chiều 17-4, 3 tổ công tác được triển khai mật phục quanh nhà đối tượng Vinh. Đến 17 giờ cùng ngày, các TS phát hiện có 3 thanh niên đi xe máy đến nhà Vinh. Khi Vinh và các đối tượng đang sử dụng ma túy thì lập tức các tổ công tác ập vào bắt giữ. Phát hiện lực lượng truy bắt, Vinh bỏ chạy buộc tổ công tác phải bắn chỉ thiên 2 phát nhưng đối tượng vẫn cố chạy trốn. Tuy nhiên, 3 tổ công tác đã được bố trí bài bản, khoa học, khép chặt vòng vây và quật ngã đối tượng khi Vinh đang chuẩn bị lấy hung khí để chống trả. Khám xét trên người Vinh, các TS thu giữ con dao bấm. Tiếp tục khám xét chỗ ở của Nguyễn Cao Vinh, phát hiện một túi ni-lông có trọng lượng 3,26g ma túy và nhiều tang vật liên quan khác. Vinh thừa nhận toàn bộ ma túy này Vinh mua của một thanh niên không rõ lai lịch tại Đà Nẵng để sử dụng và bán lại kiếm lời.

Cùng lúc đó, khi phát hiện lực lượng CA, Nguyễn Đức Ánh đang ở nhà Vinh bỏ chạy băng qua mương nước gần nhà để tẩu thoát. Trong quá trình chạy trốn, Ánh cố gắng phi tang gói ma túy bằng cách nhét xuống bùn nhưng đã bị TS phát hiện. Do làm tốt công tác bố trí lực lượng nên các tổ công tác chủ động áp sát, khống chế, thu giữ trong người Ánh một gói ni-lông chứa tinh thể màu trắng có trọng lượng 9,16g. Ánh khai nhận đó là ma túy mua về để sử dụng và bán lại kiếm lời.

Hiện CQĐT đang tiếp tục điều tra mở rộng và củng cố hồ sơ để khởi tố Nguyễn Cao Vinh, Nguyễn Đức Ánh về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy.

Chi Mai

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_165694_tie-ng-su-ng-lu-c-hoa-ng-hon.aspx