Tiếp bài 'Tố cáo sai phạm tại phường Đại Mỗ (Nam Từ Liêm, Hà Nội)': Người dân mỏi mòn chờ 'phán quyết'!

Hàng loạt các văn bản từ Văn phòng Chính phủ, UBKT BCH Trung ương Đảng, Cơ quan điều tra VKSND tối cao… đến Cục cảnh sát kinh tế Bộ Công an, Cục an ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư, Cục phòng chống tham nhũng Bộ Công an… đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm vụ việc, trả lời công dân theo quy định của pháp luật nhưng đến nay người dân vẫn mòn mỏi chờ “phán quyết”.

>> UBND quận Nam Từ Liêm chậm chạp khó hiểu?

>> Tố cáo sai phạm tại phường Đại Mỗ (Nam Từ Liêm, Hà Nội): Gần 4 năm vẫn chưa giải quyết dứt điểm sự việc!

Liên quan đến nội dung đơn thư tố cáo của ông Nguyễn Quý Tiến, Trưởng thôn An Thái, xã Đại Mỗ (cũ) đối với ông Đỗ Tiến Sơn nguyên Chủ tịch, nguyên Bí thư, Chủ tịch HĐND phường Đại Mỗ, nay là Chủ tịch Hội người cao tuổi phường Đại Mỗ và ông Nguyễn Viết Hùng – Phó Chủ tịch phụ trách xây dựng nhiều khóa của phường Đại Mỗ có nhiều vi phạm, trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng, kinh tế đầu tư, tư thù cá nhân… nhiều cơ quan Trung ương gồm: Văn phòng Chính phủ, Ban tiếp công dân TW Thanh tra Chính phủ, Ban Tôn giáo Chính phủ – Bộ Nội vụ, Thanh tra Bộ Tài chính, UBKT Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban dân nguyện UB thường vụ Quốc hội, Cơ quan điều tra VKSND tối cao, Vụ 3 VKSND tối cao, Vụ 10 VKSND tối cao, Ban tổ chức Ban chấp hành Trung ương, Thanh tra Bộ Tư pháp, Thanh tra Bộ kế hoạch và đầu tư.

Cơ quan chức năng Trung ương và TP. Hà Nội đã ban hành hàng chục văn bản chỉ đạo nhưng Quận ủy Nam Từ Liêm vẫn chưa giải quyết dứt điểm đơn khiếu nại tố cáo của công dân phường Đại Mỗ.

Trong đó, có nhiều cơ quan Trung ương đã có văn bản đốc thúc đến lần thứ 5 nhưng khiếu nại của công dân vẫn chưa được giải quyết.

Cụ thể, ngày 12/8/2015, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn số 6330/VPCP-V.I gửi Thành ủy Hà Nội, đề nghị xác minh và xử lý vụ việc. Công văn của Văn phòng Chính phủ nêu rõ: “Ông Nguyễn Quý Tiến (trú tại tổ dân phố An Thái, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) liên tục gửi đơn lên Thủ tướng Chính phủ tố cáo ông Đỗ Tiến Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND và ông Nguyễn Viết Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Mỗ (nay là phường Đại Mỗ) có nhiều vi phạm trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng, kinh tế, đầu tư xây dựng và không đồng ý với các văn bản giải quyết tố cáo của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Từ Liêm, của Ban Thường vụ Quận ủy Nam Từ Liêm vì cho rằng bao che vi phạm; đồng thời, ông Nguyễn Quý Tiến đề nghị khởi tố vụ án để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

báo Điện tử Congluan.vn đề nghị UBND TP Hà Nội nhanh chóng chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét, giải quyết dứt điểm khiếu kiện của người dân

Thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ và căn cứ quy định của pháp luật về tố cáo, Văn phòng Chính phủ kính chuyển đơn của ông Nguyễn Quý Tiến (cùng tài liệu liên quan) đến Thành ủy Hà Nội để chỉ đạo xác minh, kết luận, giải quyết và đề nghị thông báo cho Văn phòng Chính phủ biết kết quả giải quyết…”.

Trong tháng 8/2015, Viện KSND tối cao cũng ban hành công văn chuyển đơn tố cáo của ông Nguyễn Quý Tiến tố cáo dấu hiệu vi phạm của một số cán bộ HĐND – UBND phường Đại Mỗ đến Viện KSND TP. Hà Nội để kiểm tra và giải quyết theo thẩm quyền…

Mới đây, Thanh tra Tổng cục Cảnh sát vừa có công văn chuyển những nội dung tố cáo của ông Nguyễn Quý Tiến, công dân trú tại phường Đại Mỗ – Nam Từ Liêm đến UBND TP Hà Nội đề nghị xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.

Theo Công văn ngày 14/9/2016 của Thanh tra Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an do Thiếu tá Lê Thị Hải Bình – Phó chánh văn phòng thừa lệnh ký, cơ quan này thông báo đã nhận được đơn của ông Nguyễn Quý Tiến đề ngày 8/9/2016.

Căn cứ Luật Tố cáo, Thanh tra Tổng cục Cảnh sát đã chuyển những nội dung đơn thư của ông Nguyễn Quý Tiến đến UBND TP Hà Nội để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Tổng cục Cảnh sát cũng đề nghị ông Tiến liên hệ với UBND TP Hà Nội để biết được diễn tiến và kết quả xử lý sự việc.

Tuy nhiên, đến nay ông Nguyễn Quý Tiến vẫn mòn mỏi chờ “phán quyết” cuối cùng.

Báo Điện tử Congluan.vn đề nghị UBND TP Hà Nội nhanh chóng chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét, giải quyết dứt điểm khiếu kiện của người dân.

Thành Vinh

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/nguoi-dan-moi-mon-cho-phan-quyet/