​Tiếp tục chiến dịch 'chung dòng máu Việt'

Tiếp theo sự thành công của chương trình Hiến máu tình nguyện “Chung dòng máu Việt”, ngày 26/7, Samsung Việt Nam chính thức tiếp tục chiến dịch thực hiện 3 đợt hiến máu tiếp theo tại các nhà máy của Samsung Việt Nam ở tỉnh Thái Nguyên.

Chương trình sẽ được kéo dài trong tháng 7 và tháng 8/2017.  Samsung Việt Nam dự kiến sẽ có khoảng 9.000 lượt nhân viên tham gia hiến máu và tiếp nhận thành công 7.000 đơn vị máu trong 3 đợt này.

Năm 2017 chương trình hiến máu tình nguyện “Chung dòng máu Việt 2017” được diễn ra từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2017 tại 3 địa điểm chính là: Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (SEV) tại Bắc Ninh Công ty TNHH Samsung Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) tại Thái Nguyên và Trung tâm nghiên cứu và phát triển điện thoại di dộng (SVMC) tại Hà Nội, và được phối hợp tổ chức giữa Samsung Việt Nam,Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên, hứa hẹn tạo nên ngày hội chung đầy ý nghĩa. Kết thúc 3 đợt hiến máu tại Bắc Ninh tháng 6 vừa qua, tổng số đơn vị máu thu được là 4.891 đơn vị, tăng 12% so với năm 2016 (tổng số đơn vị máu thu được là 4.293 đơn vị).

“Chung dòng máu Việt 2017” với thông điệp “Kết nối trái tim” một lần nữa khẳng định sự đồng lòng và trái tim của Samsung luôn hướng về người dân Việt Nam, mong muốn đóng góp không ngừng vì một Việt Nam khỏe mạnh, không thiếu máu, từ đó đóng góp cho sự phát triển xã hội và y tế của người dân.

Tổng Giám đốc nhà máy Samsung Thái Nguyên - SEVT, ông Kim Dongwook chia sẻ: “Toàn thể lãnh đạo và nhân viên tại nhà máy Samsung Thái Nguyên đều luôn thấu hiểu cho khó khăn của người bệnh trong thời điểm khan hiếm máu này, do vậy chúng tôi luôn tâm niệm rằng mình sẽ làm hết sức có thể dù chỉ là một phần nhỏ để có thể đem lại hi vọng và cơ hội được sống cho các bệnh nhân. Hiểu được rằng mỗi giọt máu trao đi là một trái tim được kết nối, là lòng nhân ái được sẻ chia và lan tỏa, và đó chính là nghĩa cử cao đẹp nhất giữa người với người, toàn thể lãnh đạo và nhân viên SEVT đều vinh dự và tự hào khi được đóng góp công sức của mình và thể hiện được tinh thần sẻ chia cùng cộng đồng”

Phó Tổng Giám đốc SEVT- ông Lee Cheolku bày tỏ: “Với gần 13 nghìn đơn vị máu thu được của năm 2016 và gần 5 nghìn đơn vị máu tại Samsung Bắc Ninh trong năm nay, chúng tôi tiếp tục kỳ vọng kết quả sẽ khả quan hơn nữa tại Samsung Thái Nguyên sắp tới, để qua từng năm lượng máu mà chúng tôi đóng góp đến được với nhiều người bệnh hơn và phần nào giảm bớt gánh nặng cho ngành Y tế và các bệnh viện trong mùa cao điểm này”.

Bước sang năm thứ 8 đồng hành cùng phong trào hiến máu tình nguyện trên toàn quốc, Samsung đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao số lượng máu tiếp nhận được qua tất cả các đợt, giữ vững vị trí doanh nghiệp dẫn đầu tại miền Bắc về số lượng máu tiếp nhận được trong số hơn 300 công ty/doanh nghiệp phối hợp tổ chức các chương trình hiến máu tình nguyện với Viện Huyết học – Truyền máu Trung Ương.

GS.TS.AHLĐ Nguyễn Anh Trí – Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cho biết: “Luôn trân trọng những đóng góp của cá nhân, doanh nghiệp qua việc tổ chức và tham gia các chương trình hiến máu tình nguyện, Viện chúng tôi rất may mắn khi được một doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam đồng hành trong suốt nhiều năm như tập đoàn Samsung, đặc biệt là luôn cố gắng để năm sau lượng máu hiến tặng nhiều hơn năm trước. Là đợn vị cung cấp máu điều trị cho trên 150 bệnh viện tại miền Bắc, những đóng góp của Samsung Việt Nam là rất đáng quý đối với chúng tôi và đặc biệt là với người bệnh đang trong giai đoạn khó khăn.”

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tiep-tuc-chien-dich-chung-dong-mau-viet-post233129.info