Tiếp tục cuộc đua hấp dẫn

Vòng 32 Giải bóng đá hạng nhất Pháp (Ligue 1) tiếp tục chứng kiến những cuộc đua tranh đầy hấp dẫn ở tốp đầu sau khi đội thứ ba Nice giành chiến thắng trước Lille trong trận đấu sớm nhất diễn ra đêm qua để tạm thời giành ngôi nhì bảng của Paris Saint Germain. Cuộc đua tới chức vô địch mùa bóng này vẫn là cuộc đua tam mã giữa Monaco – Paris Saint Germain và Nice trong khi cuộc đua trụ hạng ở tốp cuối cũng không kém phần khốc liệt.

Nice đã có trận đấu đầy căng thẳng trên sân Lille trong trận đấu sớm nhất vòng 32 diễn ra đêm qua. Amadou đã giúp đội chủ sân Mauroy dẫn trước từ phút 14 nhưng trong một buổi tối sung sức, tiền đạo người Ý Balotelli đã lập cú đúp ở các phút 17 và 45 để giúp đội khách có trọn vẹn ba điểm. Với trận thắng này, đoàn quân của huấn luyện viên Lucien Favre đã tạm thời leo lên giành vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng từ tay nhà đương kim vô địch Paris Saint Germain với 70 điểm, chỉ kém đội đầu bảng Monaco 1 điểm. Chiến thắng này cũng giúp các cầu thủ Nice hồi sinh cơ hội giành chức vô địch mùa bóng này nếu họ tiếp tục thi đấu ấn tượng và hiệu quả như những vòng đấu vừa qua.

Ở vòng đấu này, đội đầu bảng Monaco cũng sẽ làm khách trên sân Angers vào chiều tối nay. Áp lực buộc phải thắng để tạo đà tâm lý thuận lợi trước trận đấu làm khách trên sân Signal Iduna Park của Borussia Dortmund trong khuôn khổ vòng tứ kết UEFA Champions League vào ngày thứ ba tuần sau khiến huấn luyện viên Leonardo Jardim và các học trò không thể chủ quan. Trận thắng trước Angers không chỉ giúp Monaco bảo vệ vững chắc vị trí đầu bảng mà còn giúp họ có thêm dũng khí trong cuộc đối đầu khó khăn với đại diện của nước Đức hòng lọt vào sâu hơn ở đấu trường châu Âu.

Nhà đương kim vô địch có lợi thế lớn nhất trong số ba đội ở tốp đầu khi được thi đấu trên sân nhà ở vòng đấu này. Đối thủ của họ là đội bóng Guingamp hiện xếp hạng 8. Tuy nhiên, trong trận đấu này đội chủ nhà sẽ vắng mặt tới năm vị trí chủ chốt. Huấn luyện viên Unai Umery đã cho biết hậu vệ Marquinhos và trung vệ Thiago Silva sẽ không thể ra sân trong trận đấu muộn nhất vòng 32 diễn ra vào chủ nhật này. Tương tự, đội trưởng Thiago Motta cũng sẽ vắng mặt vì chấn thương bắp chân. Tiền vệ Krychowiak vẫn đang trong giai đoạn hồi phục còn tiền vệ Christopher Nkunku cho thấy anh đang tỏ ra lép vế khi cầu thủ trẻ thay thế anh Lo Celso đã tỏ ra sắc sảo hơn khi được vào sân thi đấu trong trận thắng Avranches 4-0 ở vòng tứ kết cúp quốc gia giữa tuần qua.

Với thực lực như trên, khả năng giành chiến thắng của Paris Saint Germain là chưa thể chắc chắn. Tuy nhiên, sau khi đã bị loại đau đớn khỏi đấu trường UEFA Champions League, Paris Saint Germain chỉ còn các mục tiêu ở trong nước và ông Unai Umery không muốn trắng tay trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt đội bóng thủ đô Paris.

Ở nhóm cuối bảng, có tới sáu đội có nguy cơ xuống hạng. Ngoại trừ đội cuối bảng Bastia đang có điểm số thấp nhất là 25 điểm và có nhiều khả năng xuống hạng, đội đứng thứ 15 Montpellier chỉ hơn đội đứng thứ 19 Lorient 5 điểm và Lorient cũng chỉ hơn Bastia vỏn vẹn 3 điểm.

Với tình hình này, cuộc chiến trụ hạng được dự báo cũng sẽ căng thẳng và quyết liệt không kém cuộc đua giành chức vô địch ở tốp đầu.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/binh-luan/item/32549302-tiep-tuc-cuoc-dua-hap-dan.html