Tiếp tục đàm phán về vấn đề hạt nhân Iran

ND- Theo tin nước ngoài, các cường quốc tiếp tục các nỗ lực xúc tiến cuộc đàm phán giữa Nhóm P5+1 với Iran về chương trình hạt nhân của Tehran, dự kiến vào cuối tháng này.

Ngày 15-10, trong cuộc trao đổi qua điện thoại, Tổng thống Mỹ B.Obama và Tổng thống Pháp N.Sarkozy nhất trí cho rằng, cần tiếp tục một cách tiếp cận mang tính quốc tế và thống nhất đối với vấn đề hạt nhân của Iran. Trước đó, hãng tin AP dẫn lời Thủ tướng Nga V.Putin trong chuyến thăm Trung Quốc cho rằng, còn quá sớm để thảo luận về việc trừng phạt Iran vì chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này. Ông Putin cũng cảnh báo, trong trường hợp đàm phán không diễn ra, hoặc không đạt kết quả, mới tính đến các bước tiếp theo. Trong khi đó, AFP cho biết, ngày 14-10, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật trừng phạt những công ty Mỹ có quan hệ trong lĩnh vực năng lượng với Iran, theo đó cho phép các bang, chính quyền địa phương và các quỹ của Mỹ rút đầu tư khỏi những công ty hiện đã đầu tư ít nhất 20 triệu USD vào các hoạt động liên quan dầu khí của Iran.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=159330&sub=82&top=45