Tiếp tục nhân rộng, phát huy hiệu quả hơn 6.500 Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên cả nước

Sáng 10/5, tại Hà Nội, Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Hội nghị đánh giá Kết quả giữa kỳ triển khai Đề án 'Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025'.

CLB Liên thế hệ tự giúp nhau phường Khương Đình, Hà Nội, biểu diễn văn nghệ tại Hội nghị đánh giá Kết quả giữa kỳ triển khai Đề án “Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025

Theo báo cáo tại Hội nghị đánh giá Kết quả giữa kỳ triển khai Đề án "Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025" của Hội NCT Việt Nam, tính đến cuối tháng 12/2023, cả nước có khoảng 6.521 Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau (CLBLTHTGN), với khoảng 456.470 thành viên. Trong đó, ước tính số lượng CLB được thành lập mới từ khi triển khai Đề án khoảng 3.021 CLB, vượt chỉ tiêu theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao trước gần 2 năm. Tại nhiều địa phương (Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đắk Lắk) đã bao phủ 100% số xã có CLB.

Thời gian qua, Trung ương Hội NCT đã biên soạn, chỉnh sửa, phát hành 6.400 tài liệu "Thành lập và quản lý CLBLTHTGN" cung cấp cho địa phương và phục vụ các lớp tập huấn do Trung Hội NCT Việt Nam tổ chức. Đến tháng 8/2023, Chủ tịch UBND 63/63 tỉnh/thành phố đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án.

Ông Phạm Văn Hùng, Phó chủ tịch Hội NCT Việt Nam, phát biểu tại Hội nghị đánh giá Kết quả giữa kỳ triển khai Đề án “Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025”

Tại nhiều địa phương, cán bộ Hội NCT huyện rất năng động, chủ động, tâm huyết với việc thành lập, nhân rộng và đặc biệt là duy trì chất lượng CLB và vận động xã hội hóa nguồn lực. Điển hình như CLB Thôn 11 (xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột) có nguồn vốn tăng thu nhập gần 3 tỷ đồng; CLB Thôn Hưng Phú (xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) có gần 2,3 tỷ đồng; nhiều CLB trong cả nước có nguồn vốn vài trăm triệu đồng từ nguồn huy động nguồn lực xã hội hóa và của chính các thành viên của CLB… Nhờ nguồn vốn này, các CLB có điều kiện hỗ trợ các thành viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn làm kinh tế vươn lên thoát nghèo, cải thiện cuộc sống, giúp đỡ con cháu, hỗ trợ cộng đồng.

Hằng năm, Hội NCT các tỉnh/thành phố đã tổ chức hàng nghìn lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng nhân rộng, thành lập mới và quản lý CLB cho hàng chục nghìn học viên là thành viên Ban chủ nhiệm CLB, tình nguyện viên của CLB. Với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của các cơ quan đoàn thể, sự đồng thuận, chung tay của cộng đồng, mô hình CLB LTHTGN phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng.

"Mô hình CLBLTHTGN được cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở và nhân dân địa phương khẳng định là một mô hình mang đậm chất nhân văn, đa dạng hoạt động, phát huy được cách tiếp cận liên thế hệ, phù hợp với văn hóa, truyền thống, đạo lý của người Việt Nam; 8 mảng hoạt động của CLB góp phần tích cực thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò NCT và thực hiện an sinh xã hội tại cộng đồng; CLB đã đóng góp tích cực phong trào thi đua của địa phương trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng và giữ gìn nếp sống văn hóa, văn nghệ, thể thao,văn minh đô thị. Mô hình CLBLTHTGN đã được Cục dân số Bộ Y tế giới thiệu tại các diễn đàn khu vực ASEAN, Châu Á; đã được Tổ chức Y tế Thế giới đưa vào Kế hoạch Hành động Khu vực về Già hóa khỏe mạnh như một điển hình tốt của Chính phủ Việt Nam", ông Phạm Văn Hùng, Phó chủ tịch Hội NCT Việt Nam, nhấn mạnh tại Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đánh giá Kết quả giữa kỳ triển khai Đề án “Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025

Trao đổi về hiệu quả thực hiện Đề án tại địa phương, ông Nguyễn Đức Thắng, Chủ tịch Hội NCT Thanh Hóa cho biết, qua việc triển khai Đề án, số lượng CLBLTHTGN tại địa phương tăng nhanh, có sức lan tỏa sâu rộng. Hiện Thanh Hóa vẫn là tỉnh dẫn đầu cả nước về số lượng CLB mới được thành lập, với tổng số CLB hiện có là 1.108 CLB với gần 62.000 thành viên. Chất lượng CLB được tăng cường, phần lớn duy trì được 8 mảng hoạt động, sinh hoạt đều đặn 1-2 tháng/lần. Đặc biệt, số lượng NCT, nhất là NCT ở nhóm yếu thế, khó khǎn được giúp đỡ tăng lên đáng kể. Nhiều NCT đã thoát nghèo, đời sống tinh thần và sức khỏe được cải thiện rõ rệt; hạn chế tình trạng NCT bị bạo hành, bao lực; Quyền và lợi ích NCT được đảm bảo, phát huy được vai trò NCT; tăng cường sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư; đã có nhiều dự án quốc tế vận động nguồn lực, tham gia nhân rộng mộ hình CLBLTHTGN cho các địa phương.

Trong khuôn khổ Hội nghị đánh giá Kết quả giữa kỳ triển khai Đề án "Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025", các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá kết quả đã đạt được; thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc; rút ra bài học kinh nghiệm; biểu dương sáng kiến hay, kinh nghiệm tốt nhằm tiếp tục nhân rộng mô hình CLBLTHTGN trong thời gian tới.

CLB LTH TGN là một tổ chức xã hội tự nguyện tại cộng đồng (cấp thôn/bản/ấp/tổ dân phố), với thành viên từ nhiều lứa tuổi, trong đó phần lớn (khoảng 70%) là người cao tuổi, phụ nữ, người có hoàn cảnh khó khăn về xã hội hoặc kinh tế. Hoạt động CLB với tinh thần tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống. Ngày 31/8/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1336/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Nhân rộng mô hình CLBLTHTGN giai đoạn đến năm 2025. Trung ương Hội NCT Việt Nam là cơ quan thường trực Đề án.

Tin, ảnh: HKD

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/tiep-tuc-nhan-rong-phat-huy-hieu-qua-6521-cau-lac-bo-lien-the-he-tu-giup-nhau-tren-ca-nuoc-20240510134032543.htm