Tiếp tục phát hiện mảnh vỡ mới nghi của máy bay MH370

Một người đàn ông tìm kiếm máy bay mất tích MH370 vừa phát hiện những mảnh vỡ mới nghi thuộc máy bay này tại bãi biển Madagascar.

Ông Blaine Gibson đã tìm thấy các mảnh vỡ nghi thuộc máy bay MH370 thuộc hãng hàng không Malaysia tại Mozambique. Đây là phát hiện mới nhất về máy bay mất tích này trên phía Đông bờ biển Madagascar.

Ông Blaine Gibson cùng các mảnh vỡ nghi của máy bay MH370 mới tìm thấy ở Madagascar. - Ảnh: BBC.

Một trong số những mảnh vỡ được tìm thấy trông giống như một phần của ghế ngồi máy bay. Ông Gibson đã gửi hình ảnh chụp những mảnh vỡ này cho các nhà điều tra nhằm tiếp tục xác minh. Ông cũng cho biết sẵn sàng đưa những mảnh vỡ ông vừa tìm thấy cho các cơ quan chức năng ở Madagascar.

Máy bay MH370 đã mất tích hồi tháng 3/2014 khi đang có lộ trình từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh, và mang theo 239 người. Máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines được cho là đã bị rơi phía Nam Ấn Độ Dương sau khi thay đổi lộ trình chuyến bay.

Mảnh vỡ mới nhất nghi thuộc về chiếc máy bay này được phát hiện trên bãi biển Riake thuộc đảo Nosy Boraha, nằm ở phía Đông Bắc Madagascar. Một số mảnh vỡ khác được tìm thấy tại các quốc gia gần Madagascar cũng đã được xác nhận là thuộc về chiếc MH370.

Ông Gibson là một luật sư từ Seattle, đã tự mình tìm kiếm những mảnh vỡ của máy bay mất tích MH370 ở phía Đông châu Phi.

Ông Don Thompson, một kỹ sư người Anh thuộc nhóm quốc tế phi chính thức đang điều tra vụ mất tích của máy bay MH370 cho biết, một trong số hai mảnh vỡ vừa tìm được là ở phần sau của ghế ngồi trên máy bay, còn mảnh vỡ còn lại có thể là tấm che trên một cánh cửa máy bay.

"Tôi chắc chắn 99,9% mảnh vỡ đó thuộc về phần ghế ngồi trên máy bay. Nó khớp với màu vải dùng cho hãng Malaysia Airlines. Nó cho thấy chiếc ghế đã bị vỡ và trôi ra biển", ông Thomspon cho hay.

Hôm 9/6, người phát ngôn của Cơ quan an toàn giao thông Úc (ATSB) cho biết, họ đang tiến hành điều tra xem những mảnh vỡ được tìm thấy ở đảo Kangaroo ở phía Nam hước Úc có thuộc về MH370 hay không. Đoạn video phát trên kênh 7 của Úc cho thấy, mảnh vỡ này có màu trắng, trên đó ghi dòng chữ "Chú ý, không giẫm lên".

Hiện Úc đang dẫn đầu cuộc tìm kiếm chiếc MH370 mất tích, nước này đã sử dụng máy bay không người lái và các thiết bị cảm biến hoạt động từ tàu chuyên dụng để dò tìm MH370 dưới đáy biển.

Malaysia và Trung Quốc cũng tham gia việc tìm kiếm này, phạm vi tìm kiếm của chiến dịch đã lên tới hơn 100.000 km2 so với phạm vi khoanh vùng ban đầu là 120.000 km2.

Tất cả các mảnh vỡ đang được ATSB và các chuyên gia nghiên cứu ở Úc.

NHẤT DUY (Theo BBC)

Nguồn: Người Đưa Tin

Video tin tức được xem nhiều:

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-the-gioi/tiep-tuc-phat-hien-manh-vo-moi-nghi-cua-may-bay-mh370-a148842.html