Tiếp tục xây dựng báo cáo tham luận chuẩn bị cho SOM3

Đó là đề nghị của Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh tại buổi làm việc với Tổ Công tác liên ngành APEC để chuẩn bị một số nội dung Hội nghị SOM 3, APEC 2017 vào ngày 26/5.

Tại buổi họp, Vụ Hợp tác Quốc tế, Thanh tra Chính phủ, đại diện Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Ngân hàng Nhà nước đã báo cáo tiến độ nội dung công việc chuẩn bị SOM 3 dự kiến diễn ra vào tháng 8/2017, tại TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu kết luận, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh đề nghị để thực hiện tốt các công việc được phân công, Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tiến hành xây dựng các báo cáo tham luận, sau đó họp bàn thống nhất nội dung trình bày tại hội nghị.

Các đơn vị cần xác định rõ trách nhiệm của Việt Nam trong APEC để cùng nhau phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. SOM 3 có 5 sự kiện diễn ra theo đó, việc dự kiến thời gian cũng rất quan trọng.

Phó Tổng Thanh tra yêu cầu Vụ Hợp tác Quốc tế làm văn bản trình lãnh đạo Thanh tra Chính phủ cụ thể về thời gian tổ chức.

Bên cạnh đó, trên những nội dung thống nhất tại cuộc họp, Vụ Hợp tác Quốc tế làm báo cáo trình Tổng Thanh tra về tiến độ thực hiện các công việc của SOM; trao đổi cụ thể với Văn phòng về tài chính phục vụ SOM3.

Văn phòng Thanh tra Chính phủ cần quan tâm hơn tới dự toán do Vụ Hợp tác Quốc tế trình để lên dự toán cụ thể các khoản phải chi kể cả ngân sách dự phòng.

Ngoài những khoản phải chi chính thức, hai đơn vị phối hợp nghiên cứu thêm các khoản có thể phát sinh để soạn thảo công văn trình xin ý kiến Bộ Tài chính. Văn phòng chịu trách nhiệm về định mức chi, Vụ Hợp tác Quốc tế chịu trách nhiệm về các nội dung chi. Các đơn vị căn cứ nhiệm vụ được giao bám vào nội dung phân công để thực hiện.

TH

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/thanh-tra/hoat-dong-nganh/tiep-tuc-xay-dung-bao-cao-tham-luan-chuan-bi-cho-som3_t114c1059n119516