Tiếp viên hàng không người Việt bị bắt ở Hàn Quốc vì buôn lậu vàng

Một nữ tiếp viên hàng không người Việt Nam làm việc cho hãng hàng không Hàn Quốc vừa bị bắt giữ vì buôn lậu vàng.

Hãng tin Yohap ngày 30/10 dẫn thông báo từ Văn phòng Incheon của Hải quan Hàn Quốc cho biết nữ tiếp viên trên 26 tuổi, có chữ cái đầu trong họ là 'L', hiện làm việc cho một hãng hàng không Hàn Quốc.

Cô bị bắt giữ hôm 28/10 vì bị bắt quả tang buôn lậu 6 thỏi vàng loại 1 kg (trị giá 245.000 USD) từ Việt Nam đến sân bay quốc tế Incheon. Số vàng này bị máy quét phát hiện.

Nữ tiếp viên người Việt bị bắt tại Hàn Quốc vì buôn lậu vàng (Ảnh minh họa)

Yohap không nêu rõ nữ tiếp viên trên làm việc cho hãng hàng không nào ở Hàn Quốc.

Đây không phải là lần đầu tiên nhân viên hàng không người Việt Nam bị bắt ở nước ngoài do vận chuyển quần áo trái phép, buôn lậu mỹ phẩm, hàng điện tử.

Ngày 10/3/2015, sau khi hoàn thành chuyến bay từ Hà Nội đến sân bay quốc tế Gimhae (Busan, Hàn Quốc), một cơ trưởng và một tiếp viên đã bị phát hiện giấu 6kg (mỗi thỏi vàng là 1kg) dưới đế giày khi đi qua hệ thống máy dò kim loại của sân bay.

Hình ảnh tang vật 6kg vàng thu giữ được từ cơ trưởng và một tiếp viên Việt Nam

Trong đó tiếp viên hàng không giấu 2 thỏi và cơ trưởng giấu 4 thỏi vàng. Sau khi nhận án treo tại Hàn Quốc, cả hai bị đưa về nước vào ngày 5/6/2015.

Trước đó, tiếp viên Vietnam Airlines Nguyễn Bích Ngọc (25 tuổi) đã bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ hôm 24/3/2014 ngay sau khi hoàn thành chuyến bay tới Nagoya với cáo buộc vận chuyển 21 chiếc áo jacket trị giá hơn 1.200 USD ăn cắp về Việt Nam trong tháng 9 năm 2013 từ sân bay Kansai ở Osaka.

Cảnh sát Tokyo (Nhật Bản) đã bắt tạm giam nữ tiếp viên Nguyễn Bích Ngọc (25 tuổi) của Vietnam Airlines

Hà Anh (Dịch từ Yohap)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/tin-quoc-te/tiep-vien-hang-khong-nguoi-viet-bi-bat-o-han-quoc-vi-buon-lau-vang-c5a463046.html