Tiếp viên trưởng 'khóa tay' hành khách trộm tiền trên máy bay

Người đàn ông Trung Quốc định thò tay vứt phi tang tập tiền ăn trộm song bị nữ tiếp viên hàng không phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Ngày 25/4, TAND Hà Nội xét xử sơ thẩm bị cáo Gui Xing Liang (47 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cáo buộc, trưa 17/11/2016, ông Gui đi chuyến bay của hãng Hàng không Việt Nam từ Đà Nẵng ra Hà Nội. Thấy nhiều người đang ngủ, ông di chuyển qua 3 hàng ghế từ chỗ của mình để lục lọi hành lý, lấy tài sản trong một chiếc valy.

Hành vi của ông Gui bị hai hành khách phát hiện, báo nữ tiếp viên trưởng.

Ông Gui bị camera ghi lại khi lục lọi hành lý, trộm cắp trên máy bay.

Nữ tiếp viên đã hỏi các hành khách từ hàng ghế 14 đến 17 nhưng không ai bị mất đồ. Đến khi phi cơ hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Nội bài, thấy ông Phạm Văn Thiềng lấy đồ, nữ tiếp viên đã đề nghị kiểm tra hành lý. Lúc đó, ông Thiềng mới phát hiện bị mất 4.000 USD và 50 triệu đồng.

Ông Gui vừa ra đến cửa máy bay đã bị nữ tiếp viên trưởng và ông Thiềng giữ lại. Thấy Gui định thò tay vào túi rút hai tập tiền định bỏ xuống sàn máy bay, nữ tiếp viên đã giữ lại, đồng thời báo lực lượng an ninh sân bay kiểm tra, lập biên bản. Lúc này, số tiền chỉ còn lại 3.800 USD và 44 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo quốc tịch Trung Quốc từng có 2 tiền án không thừa nhận hành vi bị cáo buộc và HĐXX đã công bố tài liệu cho thấy khi bị bắt, lập biên bản, ông ta đã khai nhận việc lục valy, trộm tiền.

Bị cáo sau đó nhận tội. Anh rể bị cáo có mặt tại tòa đã xin bồi thường nốt 10 triệu đồng để xin giảm nhẹ hình phạt.

Tòa ghi nhận việc bồi thường tại chỗ, tuyên phạt bị cáo Gui án 2 năm tù.

Theo Việt Dũng/Vnexpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/tiep-vien-truong-khoa-tay-hanh-khach-trom-tien-tren-may-bay-164917/