Tiết kiệm 6.000 tỷ đồng nhờ đơn giản 256 thủ tục

Phương án đơn giản hóa 256 thủ tục hành chính ưu tiên sắp tới nếu được Chính phủ thông qua sẽ tiết kiệm được cho người dân và doanh nghiệp hơn 6.000 tỷ đồng.

Đây là thông tin được Tổ công tác chuyên trách cải cách hành chính của Thủ tướng công bố tại cuộc họp giao ban với các bộ, ngành chiều 1/3 ở Hà Nội. Theo Tổ công tác, Bộ Tài chính là đơn vị có khối lượng thủ tục hành chính được rà soát trong đợt này nhiều nhất, chiếm 1/3 tổng số thủ tục hành chính được rà soát (86/256 thủ tục hành chính rà soát ưu tiên). Trong số đó, các thủ tục liên quan đến thuế, hải quan có phạm vi ảnh hưởng trực tiếp đến trên 300.000 doanh nghiệp... Tính toán của Tổ công tác cho thấy, đề xuất đơn giản hóa riêng đối với lĩnh vực tài chính, nếu được chấp thuận có thể giúp cắt giảm 2.100 tỷ đồng mỗi năm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính đối với người dân và doanh nghiệp. Ông Nguyễn Đức Chi, Chánh Văn phòng kiêm Tổ trưởng Tổ chuyên trách Đề án 30 của Bộ Tài chính phát biểu tại cuộc họp cho biết: Mặc dù kế hoạch đợt 1 là 86 thủ tục hành chính, thế nhưng bộ này đã rà soát và đang có phương án kiến nghị lên chính phủ bổ sung thêm 59 thủ tục nữa liên quan đến lĩnh vực kho bạc. "Nếu được chấp thuận, chúng tôi cho rằng sẽ có thể tiết giảm được chi phí cho doanh nghiệp và người dân hơn nữa," ông Chi nói. Tuy nhiên, cũng theo đánh giá của Tổ công tác, vẫn còn nhiều bộ, ngành và địa phương chưa thực sự nghiêm túc trong việc rà soát nên chưa mạnh dạn cắt bỏ những thủ tục đem lại lợi ích cục bộ cho ngành mình. Rất nhiều bộ, ngành mặc dù đạt chỉ tiêu đơn giản hóa trên 90% các thủ tục hành chính nhưng cắt giảm chưa tới 10% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính... Vì vậy, theo Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Tổ trưởng Tổ công tác đặt ra mục tiêu đối với các bộ, ngành từ nay đến cuối tháng 3/2010 là hoàn thiện các phương án rà soát các thủ tục hành chính còn lại đồng thời tiến hành tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính để đảm bảo chỉ tiêu cắt giảm 30% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính đối với từng bộ, ngành. “Kết quả rà soát 256 thủ tục hành chính ưu tiên cho thấy nếu thực hiện đơn giản các thủ tục này thì sẽ tiết kiệm được hơn 6.000 tỷ đồng mỗi năm. Như vậy, lợi ích tiềm năng của việc đơn giản hóa trên 5.400 thủ tục hành chính còn lại sẽ mang lại lợi ích hàng chục ngàn tỷ đồng mỗi năm, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đồng thời vẫn đảm bảo được mục tiêu quản lý của nhà nước,” Bộ trưởng Phúc nhấn mạnh./. Khánh Chi (Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/tiet-kiem-6000-ty-dong-nho-don-gian-256-thu-tuc/20103/36006.vnplus