Tiết lộ bất ngờ của Putin khi làm việc cho KGB

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định rằng, công việc của ông tại Ủy ban an ninh nhà nước Xô Viết KGB từng liên quan đến "tình báo bất hợp pháp".

Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin , công việc của ông tại Ủy ban an ninh nhà nước Xô Viết KGB từng liên quan đến " tình báo bất hợp pháp ", đồng thời gửi lời chúc nhiều hạnh phúc và may mắn tới các nhà tình báo Nga hiện đang làm việc.

"Tất cả công việc của tôi tại các cơ quan tình báo nước ngoài Liên Xô không chỉ liên quan đến Cơ quan tình báo nước ngoài, mà còn đặc biệt là liên quan tới tình báo bất hợp pháp," ông Putin phát biểu với kênh Rossiya 1 trong một cuộc phỏng vấn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, công việc của ông từng liên quan đến tình báo bất hợp pháp.

Ông chủ Điện Kremlin lưu ý rằng, những tình báo viên bất hợp pháp là "những người độc đáo, với phẩm chất đặc biệt, niềm tin đặc biệt, và có tố chất khác thường".

"Không phải ai cũng có thể từ bỏ cuộc sống hiện tại, từ chối người thân, gia đình và rời khỏi đất nước trong nhiều năm. Không phải ai cũng có thể cống hiến cuộc đời mình để phục vụ Tổ quốc. Chỉ có những con người đặc biệt mới có thể làm được điều này", Tổng thống Nga chia sẻ.

"Tôi nói điều này không hề cường điệu. Đó là những con người hiếm có. Tôi chúc họ hạnh phúc, may mắn. Tôi chắc chắn họ sẽ nghe thấy lời của tôi," lãnh đạo Nga nhấn mạnh.

Từ năm 1985 đến 1990, Tổng thống Nga đã làm việc cho KGB tại thành phố Dresden, Đông Đức. Theo ông, ông làm công việc tình báo nước ngoài.

Năm 2013, ông Putin đã cung cấp một cái nhìn sâu sắc hiếm có về 16 năm ông làm việc tại KGB.

"Thật tệ khi nghe lén", ông Putin mỉm cười và phát biểu trước một cuộc họp của phong trào Mặt trận Nhân dân toàn Nga.

"Tôi đã học được điều này từ khi làm việc cho KGB. Và tôi đã từ bỏ nó", ông Putin nói.

Thu An (Theo Sputnik)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/tiet-lo-bat-ngo-cua-putin-khi-lam-viec-cho-kgb-d102343.html