Tiết lộ cách đóng cảnh phim 'yêu như thật' không mất sức

Để thực hiện các cảnh quay nhạy cảm, những sao nam phải thực hiện những tiểu xảo này.

Trong nhiều bộ phim xuất hiện cảnh nhạy cảm giữa các diễn viên nam và nữ hoặc thậm chí là nam với nam, nhiều fan cho rằng, những sao nam được làm "chuyện đó" với những nữ diễn viên xinh đẹp.

Đóng cảnh nóng không hề đơn giản với diễn viên nam.

Thực tế, điều này hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của người xem. Bởi bối cảnh trên trường quay khá bứa bộn, vây quanh họ là hàng chục nhân viên hậu trường, hoặc ít nhất có 2 người là đạo diễn và quay phim.

Vì thế, khi đóng cảnh nóng khiến các diễn viên nam cảm thấy mất sức đúng theo nghĩa đen.

Ngoài ra, còn nhiều bí mật khác được tiết lộ dưới đây để khán giả hiểu hơn sự thật những cảnh khó này của sao nam.

Dùng đồ bảo hộ cho bộ phận nhạy cảm

Đồ bảo hộ dành cho diễn viên nam khi đóng cảnh mát mẻ.

Có những cảnh phim hai diễn viên khỏa thân và áp sát cơ thể vào nhau nên cần có những đạo cụ giúp ngăn cách để người diễn cảm thấy thoải mái nhất khi thể hiện.

Theo đó khi đóng cảnh nóng, các diễn viên sẽ sử dụng đạo cụ để che bộ phận nhạy cảm, bao gồm cock sock (giống như bít tất che điểm nhạy cảm của diễn viên nam) và pasty (là miếng dán che nhũ hoa hay “vùng tam giác” cho diễn viên nữ. Miếng dán này có nhiều hình dáng, kích thước, màu sắc).

Hai đạo cụ cock sock và pasty này thường có màu da người hoặc trong suốt. Cũng có nhiều trường hợp, diễn viên nam được yêu cầu mặc loại quần lót chuyên dụng màu da người.

Đối với các nhà làm phim Hàn Quốc, họ sử dụng băng dính hay quần lót màu da người để che đi phần nhạy cảm cho các sao nam.

Nam diễn viên Song Seung Hun chia sẻ về trải nghiệm đóng cảnh nóng đầu tiên trong phim Human Addiction rằng, anh đã sử dụng một chiếc "mặt nạ lưu huỳnh" dùng cho vùng dưới và băng dính.

Cảnh nóng của Song Seung Hun với Lim Ji Yeon.

Trong cảnh nóng giữa Song Seung Hun với nữ diễn viên Lim Ji Yeon, tài tử điển trai đã khéo léo sử dụng đạo cụ bảo hộ này giúp anh hoàn thành suôn sẻ cảnh quay dù không mấy thoải mái.

Nam diễn viên Kim Joo Hyuk khi quay bộ phim cổ trang 19+ The Servant cũng gặp khó khăn vì cảm thấy ngượng ngùng trước những cảnh ân ái với bạn diễn nữ.

Trong cảnh nóng đầu tiên khi tham gia nghiệp diễn, Kim tiết lộ "đeo một chiếc tất bó sát điểm nhạy cảm để tránh những đụng chạm nhạy cảm lên cơ thể bạn diễn. Tôi như bị tra tấn khi tháo miếng băng dính ra sau mỗi lần quay”.

Luyện tập sức khỏe

Đóng cảnh nóng đối với các sao nam thực sự là một cực hình vì mất sức, do đó đòi hỏi họ phải có sức khỏe tốt, thể lực dẻo dai để thực hiện nhiều lần cảnh này dù chỉ là “ảo giác” đánh lừa người xem. Việc chuẩn bị thể lực và tinh thần là yếu tố quan trọng nhất đối với sao nam trước khi “lâm trận”.

Ji Sung (ảnh dưới) phải tập thể hình hàng tháng trời cho vai diễn cần nhiều sức lực vì cảnh nóng.

Nam diễn viên điển trai Ji Sung từng cho biết, anh cảm thấy kiệt sức khi kết thúc cảnh quay ân ái với bạn diễn.

Ji Sung khi đóng cảnh nóng cho bộ phim dán mác 19+ My PS Partner đã lao đến phòng gym khi nhận được kịch bản vì nhận thấy có nhiều cảnh nhạy cảm đòi hỏi phải có sức khỏe. Anh cho biết, trước khi phim khởi quay, hàng ngày anh đến phòng tập trong một thời gian dài để có cơ bắp đẹp và săn chắc, đảm bảo lên hình được hoàn hảo nhất.

Oh Ji Ho tập vũ đạo và thể hình trước khi đóng La Belle.

Trong khi đó, mỹ nam Oh Ji Ho trước khi tham gia bộ phim La Belle anh đã phải dành một tháng học nhảy giúp cơ thể di chuyển mềm dẻo, linh hoạt hơn. Đơn giản trong phim có một số cảnh quay anh ái ân cùng bạn diễn, do vậy anh phải chuẩn bị tốt về tinh thần lẫn thể chất.

Cảnh thân mật đồng tính khiến Joo Jin Mo cảm thấy xấu hổ với bạn diễn.

Dù sao vẫn có nhiều nam diễn viên khi thực hiện cảnh quay “mướt mồ hôi” vẫn cảm thấy hồi hộp và căng thẳng. Joo Jin Mo chia sẻ anh phải uống một chút rượu để lấy bản lĩnh hay thậm chí là tự thôi miên bản thân khi khi đóng cảnh ân ái với bạn diễn đồng giới là nam diễn viên Jo In Sung trong phim Song Hoa điếm.

Sau khi cảnh quay hoàn thành, ba ngày Joo Jin Mo vẫn không dám nhìn thẳng vào mặt Jo In Sung vì cảm thấy ngại ngùng và xấu hổ.

Sử dụng kỹ xảo

Kỹ xảo hình ảnh giúp các cảnh yêu đương của các diễn viên trên màn ảnh trở nên chân thực và sống động khiến người xem cứ ngỡ như đó là những cảnh "yêu" thực sự.

Thực tế, phần lớn đó lại là những cảnh yêu giả, sử dụng kỹ thuật mượn góc máy hay xử lý hậu kỳ khéo léo để tạo hiệu quả như thật. Thậm chí, có trường hợp nam diễn viên "tự biên tự diễn" thực hiện một mình những động tác yêu đương bằng cách... tưởng tượng trước ống kính máy quay.

Một chuyên gia ánh sáng cho biết, quay cảnh phòng the quan trọng nhất là sự phối hợp hoàn hảo giữa ánh sáng và máy quay.

Góc máy xoay quanh nhân vật, lợi dụng ánh sáng lấy cảnh tổng thể, những góc máy lấy cảnh tương tác của nam nữ chính, sau đó thêm vào những hình ảnh đặc tả gương mặt diễn viên, cuối cùng cho ra một cảnh ân ái y như thật.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/tiet-lo-cach-dong-canh-phim-yeu-nhu-that-khong-mat-suc-701967.html