'Tiết lộ' điều tỷ phú Hoàng Kiều 'ghét nhất' cuộc đời

Mới đây, tỷ phú Hoàng Kiều chia sẻ về điều làm ông ghét nhất cuộc đời.

Những ngày qua, chuyện tình “đôi đũa lệch” của doanh nhân Hoàng Kiều và Ngọc Trinh nhận được sự quan tâm của dư luận. Cùng với đó là không ít ồn ào, điều tiếng.

Ngọc Trinh và tỷ phú Hoàng Kiều ngày càng tình cảm.

Về phía cuộc sổng riêng của tỷ phú Hoàng Kiều đã phải trai qua không ít ồn ào điều tiếng, Hoàng Kiều cũng chia sẻ:

"Tôi ghét ai gọi tôi là tỉ phú. Vì như tôi đã nói rồi: hôm nay còn là tỉ phú, nếu sàn chứng khoán rơi thì mai không còn tỉ phú nữa. Nhưng đối với tôi, sàn có rơi như năm 2015 ở Thượng Hải, cổ phiếu của tôi vẫn bình chân như vại."

Ông Hoàng Kiều chụp chung diễn viên Trung Quốc nổi tiếng Lý Băng Băng, gương mặt đại diện cho hãng rượu của ông vào năm 2014.

Ông Hoàng Kiều sinh năm 1944, tại làng Bích Khuê, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, hiện đang sống ở Los Angeles, Mỹ. Ông là tỷ phú tự thân, chủ yếu kinh doanh ở mảng dược phẩm.

Từ nhỏ, ông không sống cùng cha mẹ mà ở cùng người chú là Hoàng Thi ở Sài Gòn. Năm 1975, ông Hoàng Kiều theo gia đình sang Los Angeles định cư.

Từ một nhân viên với mức lương chỉ 1,25 USD/giờ tại Abbott, ông Hoàng Kiều dần thăng chức lên giám sát, quản lý và cuối cùng là giám đốc phụ trách kiểm tra các mẫu huyết tương. Cùng lúc đó, ông được Cơ quan Thực phẩm - Dược phẩm Mỹ cấp giấy chứng nhận vì phòng thí nghiệm huyết tương đạt chuẩn. Đây cũng là bước đệm để ông bắt tay nghiên cứu loại huyết tương chữa viêm gan B.

Nhờ những kiến thức học được ở công ty cũ, ông tự lập công ty chuyên nghiên cứu về huyết tương mang tên Rare Antibody Antigen Supply (RAAS). Sau đó, Hoàng Kiều mua thêm nhiều trung tâm khác và đến năm 1985, ông đã sở hữu 11 trung tâm huyết tương nổi tiếng trên toàn nước Mỹ.

Năm 1992, ông Hoàng Kiều đã cùng trung tâm huyết học Thượng Hải mở công ty Shanghai RAAS Blood Products, chuyên cung cấp thuốc sản xuất từ huyết tương nhằm đẩy lùi bệnh viêm gan B. Từ một công ty nhỏ, ông Hoàng Kiều đã phát triển cơ nghiệp thành tập đoàn lớn, có cổ phiếu niêm yết tại thị trường chứng khoán Thâm Quyến, Trung Quốc.

Năm 2015, ông sở hữu 37% cổ phần trong tập đoàn. Đây cũng chính là nguồn thu lớn nhất của vị tỷ phú gốc Việt. Ngoài ra, ông còn gia tăng khối tài sản nhờ việc kinh doanh rượu từ năm 2014.

Ông Hoàng Kiều góp mặt trong danh sách 400 tỷ phú giàu nhất nước Mỹ vào năm 2015. Với tài sản 3,7 tỷ USD (tăng vọt so với hồi tháng 3/2014 là 1,65 tỷ), vị tỷ phú 72 tuổi xếp thứ 149 trong top 400.

Bằng Lăng (TH)/Khoevadep

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/tiet-lo-dieu-ty-phu-hoang-kieu-ghet-nhat-cuoc-doi-d131260.html