Tiết lộ: HAGL không phải đội bóng thấp bé nhẹ cân nhất tại V.League

Có lẽ ai cũng cho rằng HAGL là đội bóng có tầm vóc thấp bé nhẹ cân nhất V.League 2017, tuy nhiên họ vẫn to cao hơn so với một đội bóng rất khó chơi.

V.League 2017 đã trôi qua 10 vòng đấu và với vị trí thứ 11, HAGL có thể tạm thời hài lòng bởi mục tiêu của họ mùa này chỉ là trụ hạng thành công. Đội bóng phố núi vẫn duy trì lối chơi tấn công dựa nhiều vào những tình huống phối hợp nhỏ và ngắn, với các cầu thủ tấn công trẻ đầy hứa hẹn. Tuy nhiên HAGL vẫn thường bị đánh giá là thua thiệt về thể hình nếu so với những đội bóng còn lại tại V.League. Cho dù chiều cao và cân nặng không phải yếu tố quyết định ảnh hưởng đến vị trí của các đội bóng trên bảng xếp hạng, nhưng đó được cho là một thiệt thòi lớn với đội quân của thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn.

Biểu đồ chiều cao và cân nặng trung bình của 14 đội bóng V.League 1-2017 (màu đỏ là trung bình)

Tuy nhiên, HAGL không phải đội bóng chịu thiệt thòi nhất về mặt thể hình tại giai đoạn 1 của V.League 1-2017 này. Biểu đồ trên cho thấy chiều cao và cân nặng trung bình của 14 đội bóng tham dự, dựa theo danh sách đăng ký thi đấu của các đội. Theo đó, dễ thấy rằng HAGL và Sanna Khánh Hòa là những đội bóng thua thiệt nhất về mặt thể hình. Khoảng cách của họ với những đội còn lại là cách biệt khá đáng kể.

Cụ thể, chiều cao trung bình của HAGL là 172,1 cm và cân nặng trung bình là 66,7 kg. Họ là đội bóng có chiều cao trung bình thấp nhất giải đấu, nhưng Sanna Khánh Hòa (172,9 cm; 65,3 kg) lại là đội bóng nhẹ cân nhất. Nếu mang hai đội bóng này ra để xét riêng về chỉ số BMI (chỉ số khối cơ thể), HAGL vẫn nhỉnh hơn với 22,5 kg/m2, còn với đội bóng thành phố biển Khánh Hòa chỉ là 21,8. Tuy vậy, Sanna Khánh Hòa lúc này đang đứng trên HAGL 4 bậc với 6 điểm nhiều hơn.

Sự tách tốp cũng được thể hiện khá rõ ở nhóm trên, với việc Becamex Bình Dương và FLC Thanh Hóa chia nhau hai vị trí dẫn đầu. Trong đó, Bình Dương nhỉnh hơn Thanh Hóa một chút về chiều cao trung bình (176,6 cm so với 176,4 cm). Tuy nhiên cả chiều cao và cân nặng của họ đều nhỉnh hơn so với những đối thủ còn lại. Ngoài ra, 5 đội bóng có chỉ số thể hình tốt hơn trung bình (đường màu đỏ) là Than Quảng Ninh, Cần Thơ, Hải Phòng, Hà Nội và TP.HCM có những vị trí không theo quy luật và lối chơi của các đội bóng này cũng không hoàn toàn dựa nhiều vào thể hình.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất ngoài trường hợp của HAGL và Sanna Khánh Hòa có lẽ là Long An, đội bóng hơi thừa cân so với mức trung bình. Hiện tại, Long An (173,8 cm; 69,2 kg) đang đứng cuối bảng và đối mặt với nguy cơ lớn phải xuống hạng.

Xuân Bình – (Thể Thao Việt Nam)

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-viet-nam/the-hinh-cua-hagl-khong-thap-nhat-vleague-2017-168-156855.html