Tiết lộ: Ibrahimovic từng suýt bị đồng đội dùng kéo ‘đâm chết’

Với cá tính mạnh, Zlatan Ibrahimovic không phải lúc nào cũng tạo được sự thân thiện trong các mối quan hệ. Một trong số đó là với người đồng đội ở Ajax, Mido.

Trong sự nghiệp của mình, Ibrahimovic xảy ra nhiều va chạm với đối thủ, đồng đội và cả HLV. Trường hợp của Mido là điển hình trong những vụ đó. Trong chương trình tài liệu nói về Ibrahimovic, cựu tuyển thủ Ai Cập đã chia sẻ về kỷ niệm khó quên của cả hai. Mido tiết lộ anh từng suýt giết chết Ibrahimovic khi hai người cùng khoác áo đội Ajax.

Chuyện xảy ra năm 2003, trong trận đấu giữa Ajax và đại kình địch PSV tại giải vô địch quốc gia Hà Lan. Mido khó chịu vì không được đá chính và hục hặc với đồng đội khi được tung vào sân. Trong một tình huống, Mido đã không chuyền bóng cho Ibra.

Những hình ảnh của Ibra và Mido hồi còn ở Ajax

Kết thúc trận đấu, Ajax thua càng khiến cho tâm lý của các cầu thủ thêm căng thẳng. Trong phòng thay đồ, Mido gọi đồng đội là “những kẻ khốn khổ”. Ibrahimovic chẳng vừa, phản bác lại với những từ ngữ khó nghe. Lúc này, Mido đã không giữ được bình tĩnh. Vớ được chiếc kéo, Mido ném thẳng vào phía Ibra. Chiếc kéo sượt qua đầu Ibra và cắm phập vào bức tường phía sau.

“Tôi rất buồn vì không thể bắt đầu trận đấu đó. Càng tệ hơn khi chúng tôi thua 0-2. Ngay từ khi trên sân, tôi đã tranh cãi với Zlatan. Khi vào phòng thay đồ, tôi đã hét vào mặt anh ấy và anh ấy cũng làm vậy với tôi. Sẵn cây kéo trong tay, tôi ném thẳng về phía anh ấy. Rất may nó chỉ đi sượt qua đầu”, Mido tiết lộ.

“Mọi người lao vào căn ngăn chúng tôi. 10 phút sau, tôi bước vào phòng tắm và thấy anh ấy ngồi ở đó. Chúng tôi chỉ nhìn nhau và bắt đầu cười. Tôi với Zlatan: ‘Anh biết không? Tôi vừa suýt giết chết anh đấy!’. Zlatan đáp lại: ‘Vâng, tôi biết điều đó’”.

Cả hai làm hòa và nhanh chóng trở thành đôi bạn thân thiết. Nhưng HLV Ronald Koeman thì không giống Ibra, ông không tha thứ cho hành động của Mido. Một thời gian sau, tuyển thủ Ai Cập bị đẩy đến Celta Vigo trước khi bị bán sang Marseille. Những năm sau đó, Mido lang bạt qua các CLB như Roma, Tottenham, Middlesbrough, Wigan, Zamalek, West Ham, Barnsley… trước khi giải nghệ vào năm 2014.

Trước đó, câu chuyện “chiếc kéo” cũng được Ibra kể trong cuốn tự truyện nổi tiếng của anh “I am Zlatan”.

K.Đ
Tổng hợp

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/the-gioi-sao/tiet-lo-ibrahimovic-tung-suyt-bi-dong-doi-dung-keo-dam-chet-n20160713072935476.htm