Tiết lộ sốc: Tiếc 10 triệu bảng, Barcelona mất chữ ký Di Maria

Neymar rời sân Nou Camp để lại trăm mối ngổn ngang trong việc Barcelona chiêu mộ tân binh hòng lấp vào chỗ trống mà ngôi sao người Brazil để lại.

Chưa ai quên trong ngày ra mắt tân HLV Ernesto Valverde, Giám đốc thể thao Robert Fernandez tuyên bố chắc nịch: "Barcelona chắc chắn sẽ cho nổ bom tấn trong kỳ chuyển nhượng". Nói là làm, Robert Fernandez đã lên một kế hoạch mua sắm hết sức công phu với điểm nhấn là làm tươi mới hàng tiền vệ.

Coutinho không được Liverpool đồng ý cho ra đi

Barcelona nhắm đến Marco Verratti (PSG) và Philippe Coutinho (Liverpool) nhưng kế hoạch này bị phá sản thế nào thì ai cũng rõ. Lời chào mời Verratti bị PSG phủi tay trong khi nỗ lực mua Coutinho bị đổ bể ở những phút cuối cùng của kỳ chuyển nhượng. Ngoài 2 quả "bom xịt" kể trên, hàng loạt cái tên được nhắc đến suốt mùa hè tại Nou Camp như Hector Bellerin (Arsenal), Inigo Martinez (Sociedad), Angel Di Maria (PSG), Jean Seri (Nice) hay Paulo Dybala (Juventus) nhưng cũng chỉ để… nhắc đến mà thôi! Mua không được, đội bóng xứ Catalan còn phải cay đắng bán đi một trong những ngôi sao sáng nhất của mình là Neymar cho PSG.

Marco Verratti trong màu áo PSG

Chẳng phải Barcelona "mất giá" đến độ chẳng ai buồn tìm đến. Verratti hay Coutinho trước sau luôn bày tỏ khát khao được gia nhập sân Nou Camp nhưng vấn đề là ban lãnh đạo Barcelona bị chê "gà mờ", luôn bị động và non tay trong hầu hết các thương vụ, để cho các đội bóng đối tác quay như chong chóng, ép giá rồi "lật kèo" không thương tiếc.

Mọi chuyện đang lắng xuống thì hôm 14-9, nhật báo thể thao Pháp L'Équipe tiết lộ tin động trời: Chỉ vì tiếc 10 triệu bảng, đội bóng xứ Catalan đã không thể có được chữ ký của một trong những tiền vệ mà họ hằng khao khát có được, không ai khác hơn Angel Di Maria.

Di Maria thi đấu thăng hoa tại PSG

Sau khi giành được hai bản hợp đồng có chữ ký của Ousmane Dembele và Paulinho, giám đốc thể thao Robert Fernandez hứa hẹn sẽ mang thêm về sân Nou Camp "một hoặc hai" tân binh đắt giá. PSG rao giá Di Maria 54 triệu bảng còn Barcelona cũng đã duyệt chi đến… 44 triệu, bao gồm 40 triệu phí hợp đồng cùng 4 triệu cho các khoản thưởng thêm. Tuy vậy, khoản tiền 10 triệu bảng nhỏ nhoi còn lại đã không được đôi bên cân nhắc thiệt hơn. Một bên không chịu giảm giá, phía còn lại nhất định không đồng ý trả thêm dù chỉ một xu và mục tiêu Di Maria vuột khỏi tầm tay Barcelona vào những phút cuối của kỳ chuyển nhượng.

Chủ tịch Bartomeu bị chê non tay trong các vụ chuyển nhượng

Bỏ túi gần 200 triệu bảng tiền bán Neymar cho PSG, Barcelona đã dùng để đưa Paulinho, Dembélé, Nelson Semedo và Gerard Deulofeu về sân Nou Camp với tổng phí 167 triệu bảng.

Đông Linh - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/tiet-lo-soc-tiec-10-trieu-bang-barcelona-mat-chu-ky-di-maria-20170915081820176.htm