Tiểu hành tinh lớn bất thường đến gần trái đất

Giới thiên văn vừa phát hiện một tiểu hành tinh có bề ngang 500 m xuất hiện trong phạm vi 5,3 triệu km cách trái đất vào ngày 14.6.

Được đặt tên là 2012 LZ1, tiểu hành tinh này đã lọt vào tầm quan sát của Đài thiên văn Siding Springs của Úc, theo Space.com. Với đường kính khoảng nửa km, 2012 LZ1 được xem là thiên thể có khả năng hủy hoại trái đất nếu va đập trực diện vào hành tinh xanh. May mắn là nó di chuyển trên quỹ đạo nằm ngoài quỹ đạo của mặt trăng, và lần tiếp cận vừa qua nằm ở khoảng cách gấp 14 lần khoảng cách giữa trái đất và mặt trăng.

Các chuyên gia cũng xác định lần quay lại sắp tới của nó vào năm 2016 cũng sẽ chẳng gây nguy hiểm cho địa cầu của chúng ta. Đây không phải là lần đầu tiên một tiểu hành tinh kích thước đáng nể như vậy lại được phát hiện lởn vởn gần trái đất. Hồi tháng 11 năm ngoái, thiên thạch 2005 YU55 với bề ngang tương đương đã tiến sát địa cầu, chỉ cách 324.600 km, trước khi tiếp tục đường đi của nó.

Thụy Miên

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120616/tieu-hanh-tinh-lon-bat-thuong-den-gan-trai-dat.aspx