Tiêu hủy 600 con gà suýt vào Hà Nội

Thời gian qua, rất nhiều xe chở gà không rõ nguồn gốc đã bị phát hiện trên đường vào Hà Nội.

Khoảng 10h sáng 16/6, tổ công tác Đồn Công an Bắc Thăng Long (Công an huyện Đông Anh - Hà Nội) làm nhiệm vụ tại thôn Ngọc Chi - Vĩnh Ngọc - Đông Anh kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 98C-014.40 do ông Hoàng Văn Dương (SN 1979, ở Tân Tiến - Bố Hạ - Yên Thế - Bắc Giang) điều khiển.

Trên xe, công an phát hiện có chở 600 con gà trọng lượng 820 kg không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ông Dương khai nhận mình chở thuê cho chủ hàng là Đỗ Thị Hường (SN 1971, ở Lạng Giang - Bắc Giang).

Sau đó, qua kiểm tra, bà Hường cũng không xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ toàn bộ số gà trên.

Công an huyện Đông Anh đã tiêu hủy 600 con gà trên và xử phạt hành chính đối với chủ hàng này về hành vi buôn bán hàng không nguồn gốc xuất xứ, không kiểm dịch.

Trước đó, vào ngày 4/6, Đội cảnh sát môi trường - Công an quận Long Biên (Hà Nội) phối hợp với CSGT đã kiểm tra xe ôtô tải BKS 30S-4733 cũng do ông Hoàng Văn Dương điều khiển, phát hiện gần 400 con gà không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc và giấy chứng nhận kiểm dịch gia cầm.

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/tin-nhanh/tieu-huy-600-con-ga-suyt-vao-ha-noi-c4a9382.html