Tiểu sử tân Tổng thống Mỹ

Với việc vượt qua ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton, tỷ phú New York Donald Trump đã trở thành Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. Sự kiện này hứa hẹn sẽ mang nhiều điều thú vị và mới lạ trên chính trường nước Mỹ.

Theo thống kê do chính ông Donald Trump giới thiệu thì tổng giá trị tài sản của Tổng thống mới đắc cử của Mỹ đã lên tới gần 9 tỷ USD.

Tỷ phú Donald Trump sinh ngày 14-6-1946 tại New York trong một gia đình có 5 anh chị em. Cha của ông là Fred Trump là một doanh nhân bất động sản có tiếng ở New York.

Bản thân ông Donald Trump cũng là một nhân vật quan trọng trong giới doanh nhân Mỹ và nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông.

Bố của Donald Trump là người gốc Đức còn mẹ ông là người gốc Scotland.

Ông Donald Trump lúc nhỏ (bên trái) chụp ảnh cùng với bố mẹ, chị gái Mary Anne và em trai Robert. ảnh: Facebook DonaldTrump

Năm 13 tuổi, tỷ phú này đã bị sớm cách ly gia đình, tham gia Học viện quân sự ở gần West Point. Cũng chính vì thế mà ông có tính cách độc lập, quyết đoán ngay từ khi còn bé.

Donald Trump (ở giữa) trong một buổi lễ tại Học viện quân sự New York. Ảnh: Internet.

Cách đây 50 năm, gia đình ông Donald Trump đã có nhiều triệu USD với những tòa nhà chung cư cho thuê ở các quận Brooklyn, Queens và State Island.

Ông Donald Trump và người cha Fred Trump

Sau đó, ông Donald Trump đã theo học tại trường Tài chính Wharton. Tỷ phú này đã khởi nghiệp kinh doanh khi cùng cha làm việc ở Brooklyn, New York trong vòng 5 năm. Ông bắt đầu được giới doanh nhân chú ý vào cuối những năm 1960.

Năm 1971, ông Donald Trump tới Mahattan và tham gia vào những dự án xây dựng lớn hơn, áp dụng các thiết kế kiến trúc hấp dẫn để thu hút sự chú ý của công chúng.

Năm 1973, ông bị Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc vi phạm Đạo luật Nhà ở Công bằng trong quá trình quản lý 39 tòa nhà. Vụ kiện đã được dàn xếp ổn thỏa vào năm 1975.

Năm 1976, ông Donald Trump thông báo về kế hoạch xây dựng khách sạn Regency với tổng vốn đầu tư lên tới 100 triệu USD. ảnh: NYDaily News via Getty Imagine.

Ông Donald Trump cùng Alfred Eisenpreis, nhà quản lý về phát triển kinh tế của thành phố New York đang xem xét dự án xây dựng khách sạn Commodore năm 1976

Và đến năm 1984 thì giành giải thưởng Doanh nhân khởi nghiệp của trường này. Cũng từ cuối những năm 1975, ông Donald Trump thường xuất hiện trên các show truyền hình ở Manhattan.

Donald Trump đứng bên cạnh một trong 3 chiếc trực thăng Sikorsky của ông năm 1988. Ảnh: Newsday.

Donald Trump trong một cuộc họp ở New York hồi tháng 2 năm 1986 cùng với những ông chủ khác của 8 CLB thuộc Liên đoàn bóng đá Mỹ để bàn về tương lai hoạt động của liên đoàn này. Ảnh: AP

Tháng 4 năm 1988, ông Donald Trump đã tổ chức một buổi sự kiện để gây quỹ cho ông George Bush tranh cử Tổng thống. Ông Donald Trump cùng với Phó Tổng thống Mỹ George Bush (phải) tại casino do ông làm chủ. Ảnh: AP

Tháng 10 năm 1988, tại khách sạn Plaza ở New York, ông Donald Trump đã kết thúc tuần đàm phán với Chủ tịch hãng Texas Air Corp và tuyên bố mua lại cổ phần hãng Eastern Airlines với giá 365 triệu USD tiền mặt.

Ông Donald Trump và Thống đốc New York Mario Cuomo tại giải xe đạp Tour de Trump ở Albany, New York tháng 5 năm 1989. ảnh: AP

Năm 1977, ông Donald Trump kết hôn với người vợ đầu tiên, người mẫu Ivana Zelnickova tại nhà thờ Marble Collegiate ở New York. Hai người li dị năm 1991.

Năm 1993, Donald Trump kết hôn với người bạn gái khi đó là Marla Maples và lị dị năm 1999.

Năm 1988, ông Donald Trump mua lại Taj Mahal Casino và gây ra một khoản nợ lớn từ vụ này. Vì thế, năm 1991, ông đã nộp đơn xin phá sản. Công việc kinh doanh của ông trong những năm sau đó gặp nhiều khó khăn. Năm 2001, ông khánh thành Trump World Tower, tòa cao ốc dân sinh 72 tầng đối diện trụ sở Liên Hợp Quốc. ảnh: Daily Mail

Năm 2003, Donald Trump trở thành Gám đốc sản xuất và MC của chương trình truyền hình thực tế The Apprentice của đài NBC. Daily Mail

Năm 2005, ông kết hôn lần 3 với người mẫu thời trang Melania Knauss.

Năm 2007, Donald Trump được gắn một ngôi sao trên đại lộ Hollywood và một năm sau đó ông khánh thành tòa tháp và khách sạn quốc tế Trump ở Chicago.

Năm 2011: Donald Trump được xem là một trong mười người đàn ông còn sống được người Mỹ ngưỡng mộ nhất, ở vị trí thứ 7 với 1% người nêu tên (hạng 1 là Barack Obama được 17%, rồi đến George W. Bush được 3%), theo thăm dò của USA Today/Gallup.

Năm 2012: Ông nhận bằng Tiến sĩ Danh dự về Kinh doanh (Hon. D.B.) cấp năm 2012 của Đại học Liberty.

Năm 2015: Forbes ước tính tài sản của Trump là 4 tỉ USD, trong khi đó Bloomberg Billionaires Index (đã xem xét kĩ lưỡng hồ sơ nộp cho Hội đồng Bầu cử Liên bang của Trump) ước tính tổng tài sản 2,9 tỉ USD.

Tháng 6 năm 2016, Donald Trump chính thức tuyên bố tranh cử vào chiếc ghế Tổng thống Mỹ và một tháng sau đó, ông đã nhận được đề cử của đảng Cộng hòa.

Ngày 8-11-2016, ông đánh bại đối thủ là cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và trở thành Tổng thống thứ 45 của Mỹ.

PV

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/tieu-su-tan-tong-thong-my-416302/