Tiểu thương Tân Bình sắm bình chữa cháy để... trang trí

“Tôi nói sử dụng bình chữa cháy mà sao mặt xanh mét, ai cũng bảo có bầu vậy?” - ông Phạm Hiếu Nghĩa, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND TP, nói.

“Tôi hỏi có biết cách sử dụng bình chữa cháy không, các tiểu thương bảo biết dùng hết, được tập huấn thường xuyên. Nhưng khi tôi bảo ra thực hành thì mặt xanh mét, chẳng ai ra làm, mời hai cô thì hai cô lắc đầu bảo… đang có bầu”.

Câu chuyện hài hước trong quá trình khảo sát thực tế tại chợ Tân Bình được ông Phạm Hiếu Nghĩa, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND TP, Phó đoàn, kể lại khiến những người có mặt không khỏi bật cười.

Ông Phạm Hiếu Nghĩa (áo xanh), Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND TP, thị sát chợ Tân Bình. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Buổi khảo sát làm việc giữa HĐND TP.HCM do ông Trương Lâm Danh, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP, chủ trì với ban quản lý chợ Tân Bình vừa diễn ra sáng nay (15-3).

Ông Huỳnh Phương Vũ, Phó Trưởng ban quản lý chợ, cho biết chợ hiện tại được phân làm bốn khu và có 3.416 quầy sạp. Trung bình mỗi ngày có hơn 25.000 lượt người tới giao dịch mua bán. Báo cáo về công tác phòng cháy và chữa cháy tại chợ Tân Bình, ông Vũ cho biết ngoài các trang thiết bị được đầu tư mua sắm để phục vụ cho công tác PCCC, ban quản lý chợ còn đặc biệt quan tâm đến đội ngũ, lực lượng PCCC tại chỗ và nâng cao ý thức cho mọi người kinh doanh mua bán trong chợ tuyệt đối chấp hành nội quy PCCC tại chợ.

Nhiều vấn đề khó khăn mà ban quản lý chợ đang gặp phải là tình trạng hút thuốc trong chợ, lén lút đốt nhang đèn vào những ngày Tết, cơ sở vật chất của chợ đã xuống cấp… Ban quản lý chợ không có thẩm quyền xử phạt hành chính nên chỉ có thể áp dụng biện pháp tuyên truyền, bảo vệ đuổi ra ngoài nếu phát hiện. Với tiểu thương vi phạm nghiêm trọng trong công tác an toàn PCCC cũng chỉ bị đình chỉ kinh doanh 5-7 ngày.

Ông Huỳnh Phương Vũ, Phó Trưởng ban quản lý chợ Tân Bình. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Trong báo cáo kết quả thực hiện công tác PCCC nêu rõ “đơn vị chủ động đề ra kế hoạch 3 biết, 2 có nhằm triển khai thực hiện (biết xử lý tình huống cháy, biết sử dụng thành thạo bình chữa cháy, biết trách nhiệm về công tác PCCC; có bình chữa cháy hoặc quả cầu tự chữa cháy, có đèn pin hoặc đèn năng lượng mặt trời để sử dụng khi không có điện).

Tuy nhiên, trước khi vào làm việc, đoàn hội đồng đã tham quan một vòng chợ Tân Bình để kiểm tra thực tế, nhiều đại biểu nhận thấy tiểu thương có bình chữa cháy nhưng nhiều người không biết dùng. Đơn cử như câu chuyện ông Phạm Hiếu Nghĩa, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND TP, kể trên. “Tôi nói sử dụng bình chữa cháy mà sao mặt xanh mét, ai cũng bảo có bầu vậy?” - ông Nghĩa hỏi.

Ghi nhận những thành tích ban quản lý chợ đã đạt được, tuy nhiên qua khảo sát thực tế ông Trương Lâm Danh, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP, cũng đồng tình với một số vấn đề mà ông Nghĩa và nhiều đại biểu đã đưa ra: Vấn đề PCCC ở chợ Tân Bình rất nguy hiểm.

“Nay tôi đi khảo sát mà tôi xanh mặt rồi! Nguy cơ cháy nổ ở chợ Kim Biên không bằng nguy cơ ở đây. Ban quản lý chợ cần tổ chức tập huấn cho tiểu thương trong chợ: Phải biết sử dụng bình chữa cháy. Có thiết bị nhưng không biết dùng thì cũng bằng không. Ban quản lý chợ cần phối hợp chặt chẽ với phường, quận để xử lý nghiêm việc hút thuốc trong chợ, sắp xếp bãi xe máy tránh xa các nguồn nhiệt…” - ông Danh nói.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Ông Phạm Hiếu Nghĩa đề nghị người dân thực hành sử dụng bình chữa cháy. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Ông Trương Lâm Danh (giữa), Trưởng đoàn. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Đoàn khảo sát tại chợ Tân Bình. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/tieu-thuong-tan-binh-sam-binh-chua-chay-de-trang-tri-688955.html