Tìm cơ hội xuất khẩu cho đồ gỗ và mỹ nghệ Việt Nam

Hơn 150 doanh nghiệp trong và ngoài nước với 600 gian hàng quy tụ trong Hội chợ quốc tế đồ gỗ và mỹ nghệ xuất khẩu Việt Nam - VIFA 2010, diễn ra từ ngày 11 đến 14/3 tại TP HCM.

Từ năm nay, hội chợ được Hội đồng đồ Gỗ Đông Nam Á (AFIC) công nhận nằm trong chuỗi Hội chợ quốc tế đồ gỗ và trang trí nội thất của 7 nước thành viên AFIC gồm Indonesia, Malaysia, Thái lan, Singapore, Myanmar, Philippines và Việt Nam. Các doanh nghiệp gỗ và mỹ nghệ Việt Nam kỳ vọng, việc gia nhập chuỗi hội chợ của AFIC giúp VIFA 2010 được quảng bá rộng rãi đến khách hàng, nhà nhập khẩu lớn trên thế giới như Mỹ, Nhật Bản và các nước Châu Âu. Theo Ban tổ chức, gần 1.000 nhà nhập khẩu đồ gỗ lớn từ 67 quốc gia, nhiều nhất là các nước Australia, Mỹ, Anh, Canada, Singapore, Đức, Nhật, New Zealand, Ấn Độ... đăng ký tham quan hội chợ. Gần đây, sản phẩm gỗ và mỹ nghệ xuất khẩu Việt Nam được nhiều nước trên thế giới ưa chuộng, mặc dù vẫn còn gặp khó khăn về giá cả cao cộng thuế nhập khẩu nặng. Trong xu thế khủng hoảng hiện nay, việc tìm kiếm lại những thị trường cũ, cũng như phát triển thị trường mới nhằm phục hồi và gia tăng xuất khẩu là vấn đề sống còn đối với các doanh nghiệp đồ gỗ và mỹ nghệ. Với quan điểm trên, mục đích của VIFA 2010 là xúc tiến xuất khẩu đồ gỗ và mỹ nghệ, giúp các doanh nghiệp tìm đầu ra cho sản phẩm xuất khẩu ngay trong nước mà không phải tốn nhiều chi phí để tham gia hội chợ tại nước ngoài. Trong khuôn khổ VIFA 2010 sẽ diễn ra các hội thảo hoặc gặp gỡ thương mại xoay quanh các vấn đề về rào cản và kinh nghiệm trong xuất khẩu đồ gỗ vào thị trường Đức, Italia,.. hoặc các chương trình phát triển lâm nghiệp cần thiết cho các nhà xuất khẩu gỗ Việt Nam.

Nguồn Vinacorp: http://vinacorp.vn/news.aspx/detail/380514/tim-co-hoi-xuat-khau-cho-do-go-va-my-nghe-viet-nam