Tìm giải pháp cứu bờ biển Cửa Đại

Ngày 25-5, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Đại sứ phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, Trường CĐ Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi Miền Trung tổ chức hội thảo quốc gia "Nghiên cứu về quá trình xói lở và các biện pháp bảo vệ bãi biển Hội An và vùng ven biển hạ lưu sông Mê Kông".

Đại diện nhóm nghiên cứu, GS-TSKH Nguyễn Kim Đan (Trường CĐ Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi Miền Trung) cho biết được sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), sau gần 1 năm nghiên cứu, nhóm tư vấn gồm các chuyên gia quốc tế và trong nước đã chọn giải pháp nuôi bãi tạo bờ áp để cứu bờ biển Cửa Đại, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam. Phương án này có khả năng phát huy tác dụng ngay cả khi sóng gió bất lợi và sẽ bao phủ từ Cửa Đại đến Boutique Hoi An Resort dài khoảng 6.500 m, rộng 50 m. Khối lượng cát để nuôi bãi lần đầu được ước tính khoảng 524.000 m3.

Các nhà khoa học chọn giải pháp nuôi bãi tạo bờ để cứu bờ biển Cửa Đại

Tin-ảnh: Tr.Thường

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/tim-giai-phap-cuu-bo-bien-cua-dai-20170525230135153.htm