Tìm giải pháp thúc đẩy tài chính toàn diện trong kỷ nguyên số

Trong hai ngày, 21-22/3, Hội nghị thượng đỉnh tài chính toàn diện châu Á-Thái Bình Dương diễn ra tại khách sạn Marriot, Hà Nội.

Hội nghị được tổ chức và tài trợ bởi quỹ Citi và Quỹ vì hợp tác phát triển, phối hợp với hệ thống Ngân hàng cho người nghèo, tập đoàn The Economist và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV).

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị là nơi quy tụ những nhà lãnh đạo chiến lược hàng đầu khu vực về lĩnh vực tài chính toàn diện.
Với chủ đề: “Thúc đẩy tài chính toàn diện trong kỷ nguyên số”, Hội nghị lần này sẽ phân tích thảo luận những cơ hội và thách thức của thế hệ tài chính toàn diện trong tương lai, trình bày những công nghệ cũng như sáng tạo mới nhất trong sản phẩm và dịch vụ tài chính cho những người chưa được thụ hưởng hoặc chưa tiếp cận được toàn diện với dịch vụ ngân hàng tài chính.

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Hồng, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đã có bài phát biểu trọng tâm tại hội nghị. Nói về tương lai của tài chính toàn diện, bà Hồng khẳng định: “Mặc dù có rất nhiều tiến bộ trong những thập kỷ gần đây trong lĩnh vực tài chính toàn diện thế giới, vẫn cò hai tỷ người chưa được tiếp cận được với ngân hàng, hơn nửa trong số đó ở châu Á- Thái Bình Dương”.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/khai-mac-hoi-nghi-thuong-dinh-toan-tai-chinh-toan-dien-chau-a-thai-binh-duong-283408.html