Tìm hiểu các chiến hạm 'khủng' của hải quân Hàn Quốc

Luôn trong tư thế sẵn sàng cho một cuộc chiến với Bắc Triều Tiên, các lực lượng vũ trang Hàn Quốc đều được “đầu tư chăm sóc”. Trong đó, hải quân Hàn Quốc trong 10 năm gần đây đã đưa vào biên chế nhiều chiến hạm mới.

Hải quân Hàn Quốc hiện có 68.000 quân nhân phục vụ. Số lượng tàu chiến của Hàn Quốc lên tới 170 chiếc gồm 20 tàu khu trục hạng nặng và hạng nhẹ, 12 tàu ngầm tấn công, 100 tàu hộ tống và tàu tấn công tốc độ cao, 20 tàu hỗ trợ (tàu đổ bộ, tàu hậu cần). Không quân hải quân Hàn Quốc có 10 máy bay cánh cố định (tuần thám biển P-3C Orion) và 50 máy bay trực thăng. Đơn vị lính thủy đánh bộ của Hàn Quốc gồm 27.000 lính, trang bị 400 xe thiết giáp cùng pháo tự hành. Hiện nay, các đơn vị tàu chiến của Hàn Quốc đóng tại tám căn cứ chủ yếu: Chinhae, Cheju, Inch’on, Mokp’o, Pukp’yong-ni, P’ohang và Pusan. Trong thập niên đầu thế kỷ 21, Hàn Quốc đã tăng cường ba lớp tàu mới đưa sức mạnh hải quân lên hàng đầu châu lục. Bao gồm: Khu trục hạm lớp Chungmugong Yi Sunshin Chungmugong Yi Sunshin là tàu khu trục hạm đa năng do tập đoàn Huyndai và Daewoo thiết kế sản xuất. Tàu được hạ thủy tháng 5/2002 và đến cuối năm 2003 chính thức biên chế trong hải quân Hàn Quốc. Chungmugong Yi Sunshin có chiều dài 150m, lượng choán nước lên tới 5.500 tấn. Số lượng thủy thủ đoàn khoảng 300 người. Hệ thống điện tử trên tàu bao gồm: ra đa tầm xa Raytheon AN/SPS-49, ra đa chỉ thị mục tiêu Thales Nederland MW08 3D, hai ra đa điều khiển hỏa lực STIR240, hệ thống tác chiến điện tử SLQ-200(V) K SONATA và hệ thống chỉ huy chiến đấu KDCOM-II. Chungmugong Yi Sunshin là tàu khu trục đa năng tác chiến chống địch cả trên không, trên biển, săn ngầm. Các loại vũ khí bao gồm: Vũ khí phòng không của tàu là tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa SM – 2 (tầm bắn 74-140km), các tên lửa chứa trong 32 ống phóng thẳng đứng Mk41 cùng với đó là tổ hợp tên lửa phòng không tầm ngắn RIM – 116 “thân quay” (21 ống phóng). Cuối cùng, nó sử dụng hệ thống phòng thủ tầm cực gần (CIWS) GoalKeeper. Vũ khí chống hạm của tàu dùng pháo hạm Mk 45 127 mm chống mục tiêu tầm ngắn và tổ hợp tên lửa hành trình đối hạm AGM-84 Harpoon. Vũ khí săn ngầm của Chungmugong Yi Sunshin dùng hai cụm máy phóng ngư lôi săn ngầm 324 mm (mỗi cụm gồm ba ống phóng). Trong quá trình đóng mới, có vài thay đổi nhỏ tàu thứ tư mang tên Wang Geon tăng cường khả năng chống hạm và săn ngầm bằng ngư lôi tên lửa Hong Sang Eo chứa trong 8 ống phóng và tên lửa hành trình đối đất Hyunmoo (tầm bắn 1.500 km) được chứa trong 32 ống phóng thẳng đứng do Hàn Quốc tự sản xuất. Hải quân Hàn Quốc đang có sáu tàu loại này. Tàu đổ bộ lớp Dokdo Tàu đổ bộ lớp Dokdo do tập đoàn Hanjin thiết kế và đóng mới. Dokdo hiện đang là chiếc tàu lớn nhất của hải quân Hàn Quốc với lượng choán nước trên 18.000 tấn, chiều dài 199m. Với hình thể khổng lồ như vậy, bên trong Dokdo mang được hai tàu đổ bộ đệm khí, 720 lính thủy đánh bộ, 6 xe tăng và 7 xe thiết giáp chiến đấu lội nước. Không chỉ làm nhiệm vụ vận tải đổ bộ, Dokdo còn được xem như là tàu sân bay hạng nhẹ khi mang được 15 trực thăng UH-60 Blackhawk hoặc 10 chiếc SH-60 Ocean Hawk. Đặc biệt, nó hoàn toàn đáp ứng được các máy bay cất hạ cánh thẳng đứng. Hàn Quốc hiện đang có kế hoạch đàm phán với Mỹ để mua máy bay chiến đấu F-35 để trang bị cho tàu lớp Dokdo. Dokdo có thể so sánh ngang tàu sân bay SPS Principe Asturias (Tây Ban Nha) và Charki Naruebet (Thái Lan). Vì là tàu thiết kế dành cho nhiệm vụ chính vận tải đổ bộ nên Dokdo chỉ được vũ trang nhẹ với pháo CIWS Goolkeeper và tổ hợp tên lửa RIM-116. Trong biên chế hải quân Hàn Quốc chỉ có một chiếc thuộc lớp này. Khu trục hạm lớp King Sejong the great (vua Sejong vĩ đại) “Vua Sejong vĩ đại” là tàu khu hạm mang tên lửa có điều khiển lớn nhất, hiện đại nhất của Hàn Quốc hiện nay. Tàu có lượng choán nước lên tới 11.000 tấn, chiều dài 165,9m. Số lượng thủy thủ đoàn 300 – 400 người. Hỏa lực của Sejong vượt trội Chungmugong Yi Sunshin và các tàu khu trục khác: Vũ khí chống hạm của tàu gồm một pháo hạm Mk 45 127 mm, 16 tên lửa chống hạm SSM-700K HaeSung (tầm bắn 150 km). Vũ khí phòng không gồm tổ hợp tên lửa phòng không tầm ngắn RIM-116 “thân quay”, 80 ống phóng thẳng đứng chứa tên lửa đối không tầm xa SM-2 (tầm bắn 74 – 140km). Và tổ hợp pháo phòng không tầm cực gần (CIWS) Goolkeeper. Vũ khí săn ngầm trang bị ngư lôi rocket chống ngầm Hong Sang Eo chứa trong 16 ống phóng thẳng đứng K-VLS (do Hàn Quốc tự sản xuất). Boong tàu phía sau thiết kế khoang chứa và bãi đáp cho hai trực thăng săn ngầm Westland Lynx Mk 99. Vũ khí đối đất sử dụng loại tên lửa hành trình hải đối đất Hyunmoon IIIC (tầm bắn 1.500km) được chứa trong 32 ống phóng thẳng đứng K-VLS. Hyunmoon IIIC thiết kế tương tự tên lửa hành trình đối đất Tomahawk. Đặc biệt, “vua Sejong vĩ đại” lắp hệ thống chiến đấu tiên tiến Aegis kết hợp ra đa đa năng AN/SPY-1D. Khu trục hạm “vua Sejong vĩ đại” trang bị bốn động cơ General Electric LM2500 100.000 mã lực cho phép đạt tốc độ 30 hải lý/giờ, tầm hoạt động trên 10.000 km. Bên cạnh tăng cường lực lượng tàu chiến trên mặt biển, hải quân Hàn Quốc ra sức phát triển hạm đội tàu ngầm. Năm 2007, họ đã tiếp nhận ba chiếc tàu ngầm tấn công động cơ diesel – điện Type 214 do Đức sản xuất. Đây là loại tàu trang bị động cơ chạy khí độc lập (AIP) cho phép thời gian lặn sâu hơn, giảm tiếng ồn. Type 214 vũ trang tám ngư lôi 533mm cùng bốn tên lửa UGM-84 phóng từ tàu ngầm. Lê Nam (tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/KHCN/Tim-hieu-cac-chien-ham-khung-cua-hai-quan-Han-Quoc/20105/94943.datviet