Tìm học sinh trêu ghẹo em vợ nhưng không gặp, đánh bảo vệ 'dở sống dở chết'

Đến cổng trường tìm nhóm trêu ghẹo em vợ nhưng không thấy, ba bị cáo xông vào trường gây sự với bảo vệ rồi đánh nạn nhân thương tích 80%.

Các bị cáo tại phiên tòa

Ngày 30.9, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 3 bị cáo: gồm Voòng Dậu Lục (25 tuổi) 18 năm tù, Đỗ Anh Pha (19 tuổi) 10 năm tù và Phạm Hoàng Tuấn (21 tuổi, cùng ngụ Đồng Nai) 16 năm tù, cùng về tội “giết người”.

Tòa cũng buộc các bị cáo phải bồi thường cho nạn nhân hơn 117 triệu đồng; mỗi tháng còn phải chi trả cho nạn nhân 2,5 triệu đồng vì hạn chế công việc và nuôi con nạn nhân đến năm 18 tuổi.

Theo cáo trạng, trưa ngày 21.10.2015, Tuấn, Lục và Pha và một thanh niên khác cùng ngồi uống rượu tại xã An Phước, H.Long Thành (Đồng Nai).

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, cả 4 người rủ nhau đến quán bida tại ấp 2 (xã An Phước) chơi. Khi đến nơi thì nhóm Lục gặp em vợ của Hoàng Tuấn là Nguyễn Thị Thanh Trúc (16 tuổi, ngụ TP.HCM) và được Trúc kể lại chuyện bị học sinh trường THCS An Phước trêu ghẹo.

Nghe xong, 4 thanh niên cùng Trúc kéo nhau đến cổng Trường THCS An Phước. Đến nơi, do không thấy nhóm trêu ghẹo mình nên Trúc về trước. Riêng Lục chở theo Pha chạy thẳng vào cột cờ giữa sân trường hỏi anh Lê Minh Chánh (33 tuổi, ngụ H.Long Thành, bảo vệ trường) học sinh lớp 9 về chưa và được anh Chánh cho biết đã về hết nên cả hai quay xe chạy ra.

Tuy nhiên, sau đó Pha lại đi bộ quay lại hỏi anh Chánh học sinh lớp 9 về chưa, anh Chánh tiếp tục trả lời về hết rồi và hỏi Pha vào tìm ai thì bất ngờ Pha chửi anh Chánh. Anh Chánh né được và bỏ chạy liền bị Pha đuổi theo. Thấy vậy Lục và Tuấn cũng tham gia rượt đuổi. Anh Chánh vấp chân té ngã thì bị 3 đối tượng xông vào đánh. Nghe ồn ào, các thầy cô chạy ra can ngăn và báo công an thì các đối tượng mới dừng tay, bỏ chạy.

Hậu quả anh Chánh mang thương tật 80%. Hiện sức khỏa anh rất yếu, không đi lại bình thường được và mọi việc đều phải dựa vào người khác.

Lê Lâm

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/tim-hoc-sinh-treu-gheo-em-vo-nhung-khong-gap-danh-bao-ve-do-song-do-chet-750189.html