Tìm nạn nhân bị 'kiều nữ' lừa bán ra nước ngoài ép làm việc cho tổ chức tội phạm

Theo tài liệu điều tra, Vũ Thị Khánh Huyền (SN 1999, trú tại huyện Đức Cơ, Gia Lai) đã dụ dỗ nhiều người đi sang Myanmar để bán mỹ phẩm cho công ty do Huyền làm chủ với mức lương hấp dẫn. Tuy nhiên, khi xuất cảnh sang Myanmar, Huyền đã đưa các nạn nhân tới Lào để bán lại cho các công ty khác, bị ép hoạt động phạm tội lừa đảo trực tuyến qua mạng.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tim-nan-nhan-bi-kieu-nu-lua-ban-ra-nuoc-ngoai-ep-lam-viec-cho-to-chuc-toi-pham-post571607.antd