Tìm nguyên nhân tình trạng “sốt” đất ở Hà Nội

(SGGP).- Như báo SGGP đã đưa tin, từ ngày 25 đến 27-5, đoàn kiểm tra liên ngành gồm: Ban Chỉ đạo Trung ương về nhà ở và thị trường bất động sản (BĐS), Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng Hà Nội mở đợt kiểm tra biến động giá BĐS tại Hà Nội, đặc biệt tại các huyện: Thạch Thất, Ba Vì, Quốc Oai, Thường Tín, Mê Linh... những địa điểm sốt đất từ đầu năm 2010 đến nay.

Sau đợt kiểm tra, các chuyên gia cho rằng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng giá BĐS “leo thang” là do nguồn cầu vẫn lớn hơn nguồn cung. Hơn nữa, từ đầu năm tới nay, rất ít các dự án BĐS cung cấp sản phẩm ra thị trường. Mặt khác, đầu tư vào BĐS vẫn được coi là an toàn và có lợi nhuận hơn là đầu tư vào chứng khoán, vàng... Đồng thời, sự kiện lấy ý kiến rộng rãi nhân dân cho quy hoạch chung Hà Nội mới đây đã cơ bản định hướng về phát triển giao thông Hà Nội, hạ tầng giao thông ở nhiều khu vực đã phát triển mạnh kéo theo thị trường BĐS khu vực ngoại thành sôi động, làm đẩy giá đất đột biến trong thời gian qua. A.Kiệt Thông tin liên quan: - Kiểm tra việc sốt giá đất tại Hà Nội

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thongtincanuoc/2010/5/227005/