Tìm ra fan cứng của phim Việt đây rồi: Cạo đầu tạo hình Người phán xử và Sống chung với mẹ chồng

Cạo đầu, cắt tóc có hình nhân vật phim Người phán xử được 3 ngày thì chàng trai này quyết định đổi sang chân dung của nhân vật phim Sống chung với mẹ chồng.

Người phán xử Sống chung với mẹ chồng là 2 bộ phim truyền hình Việt Nam đang nhận được rất nhiều sự quan tâm, theo dõi của cộng đồng mạng. Khi nhiều người háo hức chờ đợi từng tập lên sóng của 2 bộ phim này thì một chàng trai 9X đang sống tại Hà Nội lại chọn cách cắt tóc có hình các nhân vật trong phim.

Quá trình thực hiện tác phẩm Sống chung với mẹ chồng, phiên bản cạo đầu, cắt tóc

Nguyễn Văn Lãm (sinh năm 1998) là chủ nhân của mái đầu khác biệt, có hình chân dung các diễn viên đang được chú ý nhiều nhất hiện nay. Điều đáng nói chính là việc 2 tác phẩm của 2 bộ phim truyền hình được phác họa trên đầu Lãm chỉ cách nhau có 3 ngày.

Lãm cho biết, bản thân rất yêu thích và có theo dõi phim Người phán xử và Sống chung với mẹ chồng. Nhân tiện thầy giáo ở tiệm tóc lên ý tưởng cắt hình các nhân vật trong phim thì Lãm đã tự nguyện làm mẫu cho thầy. Chàng trai này cho biết, với quả đầu đặc biệt này, cậu rất tự tin khi ra đường. Khi tóc mọc dày trở lại, Lãm mới quyết định sẽ chọn kiểu đầu mới cho mình.

Tác phẩm Người phán xử giống hết các nhân vật trên phim

Sau 3 ngày, tác phẩm Sống chung với mẹ chồng được thực hiện, đè lên những hình ảnh cũ của Người phán xử

Tuấn Kọt chính là người thợ tóc đã tạo nên 2 tác phẩm truyền hình, phiên bản in hẳn lên đầu học trò của mình. Tuấn cho biết, sau khi thực hiện xong tác phẩm Người phán xử, rất nhiều người gợi ý anh đến với tác phẩm Sống chung với mẹ chồng.

Vậy là sau 3 ngày, khi tóc của cậu học trò Lãm đã mọc lại sau quả đầu Người phán xử, Tuấn quyết định tông đơ hình các nhân vật Sống chung với mẹ chồng lên đầu Lãm.

Đáng nói ở đây chính là việc tạo hình mới đè lên hình cũ nhưng vẫn mang đến cảm nhận rất chân thực khi khuôn mặt của các nhân vật được tái hiện rất chân thực và không khác gì trên phim.

Tuấn cho biết, mỗi tác phẩm mất chừng 2 tiếng để thực hiện. Trước đó, nhiều khách đến tiệm cũng chọn quả đầu có hình chân dung. Chàng thợ tóc chia sẻ thêm, giá tiền cho mỗi tác phẩm chân dung lên đầu dao động từ 200 đến 500 ngàn đồng tùy hình lớn hay nhỏ. 'Vì tóc sẽ mọc lại vài ngày sau đó nên không thể lấy giá quá cao' - Tuấn nói.

Ảnh: NVCC

Theo Thúy Anh/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/sau-3-ngay-tac-pham-nguoi-phan-xu-doi-thanh-song-chung-voi-me-chong-ngay-tren-dau-chang-trai-9x.html