Tìm ra nguyên nhân vụ nổ ở Hàng Châu

Đã tìm ra nguyên nhân vụ nổ gây thương vong lớn sáng 21/7 tại một nhà hàng ở đường Cổ Đôn, quận Tây Hồ, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc khiến hàng chục người thương vong.

Xe cứu hộ tại hiện trường vụ nổ ở nhà hàng đường Cổ Đôn, quận Tây Hồ, Hàng Châu, Trung Quốc ngày 21/7/2017. Ảnh: Xinhua

Phóng viên TTXVN tại Trung Quốc dẫn nguồn tin báo chí địa phương, cho biết vụ nổ gây thương vong lớn sáng 21/7 tại một nhà hàng ở đường Cổ Đôn, quận Tây Hồ, thành phố Hàng Châu (Hangzhou), tỉnh Chiết Giang, là do nổ bình ga. Ít nhất 2 người thiệt mạng trong vụ nổ này.

Một bình ga tại nhà hàng trên phát nổ lúc 8h40 phút, mạnh đến mức khiến cửa kính trên các xe buýt và ô tô đi ngang qua hiện trường lúc đó vỡ vụn.

Khoảng 20 người có mặt trên chiếc xe buýt đã bị thương, trong đó 12 người bị thương nặng. Ngoài ra, vụ nổ cũng gây hỏa hoạn khá lớn.

Lực lượng cứu hỏa đã lập tức có mặt tại hiện trường ngay sau khi nhận được thông báo. Đến nay ngọn lửa cơ bản đã được kiểm soát.

Vào lúc 8:52 tại hiện trường xảy ra vụ nổ thứ hai. Theo các nhân chứng, vụ nổ lần này có âm thanh to hơn lần trước. Hiện giới chức địa phương đang tiếp tục xử lý hậu quả và tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/tim-ra-nguyen-nhan-vu-no-o-hang-chau/51635.html