Tìm thấy 2 nạn nhân cuối cùng trong vụ chìm tàu ở Cần Giờ

VOV.VN -Danh tính 2 nạn nhân được xác định là Đào Mạnh Cường (SN 1985) và Nguyễn Bá Đức (SN 1983).

Sau những nỗ lực tìm kiếm của các lực lượng chức năng, rạng sáng 5/8, lực lượng cứu nạn Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân cuối cùng trong số 9 nạn nhân mất tích của vụ chìm tàu ngày 2/8 trên sông Soài Rạp (xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, TP HCM).

Danh tính 2 nạn nhân được xác định là Đào Mạnh Cường (SN 1985) và Nguyễn Bá Đức (SN 1983).

Phần nổi của chiếc ca nô bị chìm

Hiện, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đưa thi thể 2 nạn nhân về Vũng Tàu để cơ quan chức năng làm các thủ tục cần thiết và bàn giao cho gia đình an táng.

Trước đó, lúc 18h ngày 4/8, thi thể nạn nhân thứ 7 Nguyễn Hữu Hiệp (SN 1988), quê ở Nghệ An đã được tìm thấy cách khu vực tàu bị chìm khoảng 1 hải lý về phía Vũng Tàu./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/doi-song/tim-thay-2-nan-nhan-cuoi-cung-trong-vu-chim-tau-o-can-gio/274234.vov