Tìm thấy hai thi thể cuối cùng trong vụ chìm tàu ở biển Cần Giờ

Hai thi thể cuối cùng trong vụ chìm tàu trên biển Cần Giờ, TP.HCM vừa được tìm thấy vào sáng nay, 5.8.

Phòng phối hợp cứu nạn thuộc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn hàng hải khu vực III (Trung tâm III) cho biết vào lúc 5h15 và 6h30 sáng nay, 5.8, đã lần lượt tìm được xác hai nạn nhân cuối cùng trong vụ chìm tàu ở biển Cần Giờ là Đào Mạnh Cường (28 tuổi, quê Thái Bình) và Nguyễn Bá Đức (30 tuổi, quê Thanh Hóa).

Việc tìm kiếm nạn nhân mất tích đã chính thức kết thúc vào lúc 7h sáng. Như vậy, có 9 người tử nạn trong vụ chìm tàu H29 trên biển Cần Giờ vào đêm 2.8.

Ngoại trừ tài công, 8 nạn nhân còn lại đều là nhân viên Công ty CP sản xuất ống thép dầu khí Việt Nam (Tiền Giang).

Danh sách 9 nạn nhân tử nạn trong vụ chìm tàu H29 trên biển Cần Giờ:

STT

Họ và tên

SN

Quê quán

Tình trạng

1

Nguyễn Thị Kim Hoàng

1993

Tiền Giang

Tử nạn

2

Nông Thị Phin

1979

Bắc Cạn

Tử nạn

3

Cam Hoàng Phương Khanh

1980

Tiền Giang

Tử nạn

4

Hoàng Trung Biên

1985

Thái Bình

Tử nạn

5

Nguyễn Bá Đức

1983

Thanh Hóa

Tử nạn

6

Đào Mạnh Cường

1985

Thái Bình

Tử nạn

7

Trần Hữu Hiệp

Thanh Hóa

Tử nạn

8

Hà Tiến Sơn

1988

Phú Thọ

Tử nạn

9

Phạm Duy Phúc

1959

Quảng Bình

Tử nạn

Quốc Ngọc

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tim-thay-hai-thi-the-cuoi-cung-trong-vu-chim-tau-o-bien-can-gio/20130805100221505p1c24.htm