Tìm thấy kho báu dưới hồ Baikal?

Quỹ Bảo vệ hồ Baikal cho biết họ đã tìm thấy một số vật thể kim loại phát sáng ở dưới đáy hồ bằng tàu ngầm mini Mir-2. Chúng có thể là số vàng thời Nga hoàng bị thất lạc trong nội chiến ở Nga.

Các nhà thám hiểm cho rằng số vàng trên do đô đốc Alexander Kolchak mang theo khi tránh Hồng quân. Ông là người chỉ huy binh lính chống lại những người Bolshevik sau Cách mạng Tháng Mười năm 1917. Theo truyền thuyết, kho báu này ước tính khoảng 1.600 tấn và trị giá hàng tỉ USD. Chúng bị thất lạc do đoàn xe lửa của đô đốc Alexander Kolchak lao xuống đáy hồ sâu nhất thế giới ở Cape Polovinny. Tàu ngầm mini Mir-2 tại hồ Baikal. Ảnh: RIA NOVOSTI Năm 2009, các nhà thám hiểm đã tìm thấy mảnh vỡ của các toa xe lửa và hộp đạn có từ cuộc nội chiến ở dưới hồ Baikal. Điều này làm nảy sinh mối hoài nghi số vàng đang ở dưới hồ này. Nhưng mãi cho đến hôm 30-8, chiếc tàu ngầm Mir-2 mới tìm thấy các vật thể kim loại phát sáng giống như vàng thỏi, cách mặt nước khoảng 400m gần Cape Tolsty. Theo hãng tin RIA Novosti, các nhà thám hiểm đã cố gắng đưa số vật thể kim loại này ra khỏi mặt nước bằng tàu ngầm nhưng thất bại do lớp sỏi trong lòng hồ. Tuy nhiên, giám đốc Quỹ Bảo vệ hồ Baikal an ủi rằng họ đã xác định chính xác vị trí được cho là của kho báu này.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20100901111513284p0c1006/tim-thay-kho-bau-duoi-ho-baikal.htm