Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân cuối cùng trong vụ lật xuồng trên sông Krông Nô

Lúc 14 giờ hôm nay 16.7, ông Phạm Triều, Chủ tịch UBND H. Lạc Dương (Lâm Đồng) thông tin, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân cuối cùng trong vụ lật xuồng trên sông Krông Nô.

Hai nạn nhân vừa được tìm thấy gồm Cil Pam Ha Nik (35 tuổi, ngụ huyện Đơn Dương) và Cil Pam Ya Cơ (9 tuổi). Theo ông Triều do vị trí xuồng bị lật ở mực nước quá sâu, hơn 10 mét cộng với trời mưa nên việc tìm kiếm những ngày qua gặp nhiều khó khăn.Như Thanh Niên đã phản ánh, ngày 13.7, một nhóm 9 người ngụ thôn Lán Tranh, xã Đưng K’ Nớ (Lạc Dương), dùng xuồng tự chế lên phía thượng nguồn sông Krông Nô, thuộc địa bàn tỉnh Đắk Lắk để hái măng. Sau khi hái măng xong, có 7 người lên xuồng trở về nhà thì chẳng may bị lật, nhưng chỉ có 2 người bơi được vào bờ, còn 5 người bị mất tích dưới lòng sông.

Cuối ngày 13.7, chỉ tìm thấy thi thể bà Cil Pam Ka Rim (30 tuổi), 4 người còn lại mất tích.

Đến chiều tối 15.7, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy và đưa được thi thể 2 nữ nạn nhân gồm K’ Tôn Ka Đơn (33 tuổi) và Bon Niêng Ka Yêu (24 tuổi) lên bờ.

Trưa hôm nay, tất cả những người bị tai nạn trong vụ lật xuồng trên đã được tìm thấy.

Lâm Viên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/tim-thay-thi-the-2-nan-nhan-cuoi-cung-trong-vu-lat-xuong-tren-song-krong-no-856020.html