Tìm thấy thi thể của 1 trong 3 học sinh bị nước cuốn ở Quảng Ngãi

Ngày 8/6, một nhóm học sinh lớp 9 tỉnh Quảng Ngãi đã bị nước nguồn cuốn trôi. Trong đó có 3 em mất tích, 1 em bị đa chấn thương nặng.

Các lực lượng tìm kiếm thi thể 3 học sinh mất tích

Sự việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 8/6, bảy em học sinh lớp 9 trường THCS Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa đã rủ nhau đi câu cá ở hồ Hóc Xoài, xã Nghĩa Thọ (Quảng Ngãi). Tuy nhiên, trên đường đi lũ quét bất ngờ đổ xuống cuốn trôi 4 em. Khi đó, một em nhanh chóng bám được vào cây, dây leo trên rừng nên thoát nạn nhưng toàn thân bị đa chấn thương do va đập vào đá. Ba em học sinh (một nam, hai nữ) còn lại thì bị nước cuốn mất tích” - Ông Lê Trung Thành – Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) cho biết.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng và thanh niên xã Nghĩa Thọ đã tiến hành tìm kiếm trong khoảng cách 1km tính từ vị trí các em bị nước cuốn về phía hạ nguồn. Đến ngày 9/6 đã tìm thấy được thi thể của một em.

Con suối nơi các em bị nước cuốn có dòng chảy mạnh, lòng suối nhiều đá lớn, chỗ rộng nhất khoảng hơn 10m và chỗ hẹp nhất khoảng 2m. Mặc dù người dân đã cảnh báo khu vực này có thể có lũ quét bất ngờ, nhưng các em vẫn bỏ ngoài tai và tiếp tục chơi ở khu vực này.

“Hóc Xoài là hồ thủy lợi quan trọng ở huyện Tư Nghĩa, giáp ranh với huyện miền núi Ba Tơ. Khu vực này có nhiều ao hồ rộng lớn, có nơi nước sâu đến hàng chục mét nên việc tìm kiếm các nạn nhân gặp nhiều khó khăn. Còn vị trí xảy ra vụ việc thường có lũ quét nhỏ xuất hiện do các đợt mưa giông", ông Phạm Vương (Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thọ) cho biết.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/tim-thay-thi-the-cua-1-trong-3-hoc-sinh-bi-nuoc-cuon-o-quang-ngai-d146764.html