Tìm thấy thi thể nạn nhân mắc kẹt trong hầm lò sau sự cố bục túi nước

Tối 5/7, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận và đưa thi thể của công nhân Phạm Văn Dân bị mắc kẹt dưới độ sâu -70 m lên mặt đất.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là thời tiết có mưa lớn kéo dài, nước tích tụ lại. Trong quá trình khai thác than, túi nước ngầm từ mỏ than bên cạnh bị bục đã tràn sang vị trí lò xuyên vỉa mức +38, gây ra sự cố khiến công nhân Dân đang làm việc tại độ sâu -70 mét bị mắc kẹt.

Sau 24 giờ cứu nạn, công nhân Dân được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong. Trước mắt, công ty than Dương Huy hỗ trợ 100 triệu đồng, UBND tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 6 triệu đồng để gia đình lo hậu sự.

Vụ bục nước xảy ra vào lúc 19h ngày 4/7, tại lò mức -100 lên -60m vỉa 8, phân xưởng đào lò 2, Công ty than Dương Huy (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh). Công nhân Phạm Văn Dân, thợ lò bậc 3/6, quê xã Đào Dương (huyện Ân Thi, Hưng Yên).

Phương Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tim-thay-thi-the-nan-nhan-mac-ket-trong-ham-lo-sau-su-co-buc-tui-nuoc-post760567.html