Tìm thấy thi thể thiếu niên 15 tuổi sau 4 ngày bị lũ cuốn trôi

Bốn ngày trước, em Trần Hà Quốc Hưng (15 tuổi) khi đi xe máy qua cầu tràn Xóm Núi, thuộc xã Diên An, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) bị nước lũ cuốn mất tích.

Trao đổi trên báo Tri thức trực tuyến vào ngày 11/12, ông Nguyễn Tấn Khâm - Phó chủ tịch UBND xã Diên An, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em Trần Hà Quốc Hưng (15 tuổi), quê xã Thành Lợi, huyện Bình Tân (Vĩnh Long).

Em Long bị mất tích 4 ngày trước khi đi xe máy qua cầu tràn Xóm Núi, thuộc xã Diên An, huyện Diên Khánh.

Thi thể thiếu niên này được tìm thấy vào sáng 11/12, cách nơi bị nạn khoảng 100m, gần đó có chiếc xe máy của nạn nhân.

Theo ông Khâm, sau vụ tai nạn, chính quyền xã Diên An và Ban chỉ huy quân sự huyện Diên Khánh đã tổ chức tìm kiếm liên tục. Tuy nhiên, do nước lũ trên thượng nguồn đổ về, cộng thêm mưa lớn nên việc lặn tìm người bị nạn có khó khăn.

Cầu tràn Xóm Núi nơi em Hưng bị nạn. Ảnh: Tri thức trực tuyến.

Trước đó, báo Khánh Hòa đưa tin, khoảng 18h ngày 7/12, em Hưng cùng 3 thiếu niên khác đi trên 2 xe máy từ phía núi Chín Khúc ra ngoài. Khi ra đến cầu tràn Xóm Núi, tuy thấy nước lũ dâng cao nhưng Hưng cùng nhóm bạn vẫn nhấn ga chạy tiếp.

Chạy được một đoạn, Hưng và 3 người bạn đều bị lũ cuốn cùng xe máy. 3 thiếu niên cùng đi đã may mắn bơi được vào bờ nên thoát nạn, riêng Hưng bị lũ cuốn trôi , mất tích.

Theo vị Phó chủ tịch UBND xã Diên An, huyện Diên Khánh, từ 14h ngày 7/12, khi thấy nước lũ dâng cao khoảng 1,5m, chính quyền địa phương đã tổ chức lực lượng chốt chặn hai đầu cầu Xóm Núi. Do Hưng cùng nhóm bạn không tuân theo hướng dẫn nên xảy ra tai nạn.

Từ đêm 6 và ngày 7/12, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có nơi mưa vừa đến mưa to, lượng mưa đo được từ 7h đến 11h ngày 7/12 tại huyện Khánh Vĩnh là 52mm, tại TP Nha Trang là 44,3mm, tại thị xã Ninh Hòa là 36mm, các địa phương khác phổ biến ở mức 16 – 20mm. Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, lượng nước đổ về các hồ chứa với lưu lượng khá lớn, nhiều hồ chứa trên địa bàn tỉnh đã tiến hành xả lũ.

Điều 4, Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy về Nguyên tắc hoạt động cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

1. Thông tin về tai nạn, sự cố, yêu cầu cứu nạn, cứu hộ phải được báo kịp thời, chính xác cho cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy theo số điện thoại 114 hoặc lực lượng phòng cháy và chữa cháy khác quy định tại Điều 5 Quyết định này, đồng thời báo cho chính quyền địa phương và Công an nơi gần nhất.

2. Việc cứu nạn, cứu hộ phải được tiến hành kịp thời bằng lực lượng, phương tiện tại chỗ và trước hết phải ưu tiên cho việc cứu người.

3. Khi thực hiện cứu nạn, cứu hộ phải bảo đảm an toàn đối với người, phương tiện tham gia cứu nạn, cứu hộ và nạn nhân, đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

(Tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/tim-thay-thi-the-thieu-nien-15-tuoi-sau-4-ngay-bi-lu-cuon-troi-a173642.html