Tìm thấy thi thể thiếu niên bị lũ cuốn trôi khi ra Khánh Hòa thăm mẹ

Sau gần 4 ngày mất tích, sáng 11/12, thi thể em Trần Hà Quốc Hưng (SN 2001, ngụ xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) đã được tìm thấy tại khu vực cầu tràn Xóm Núi (xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa).

Khu vực nơi em Hưng gặp nạn. Ảnh: Zing

Trước đó, chiều tối ngày 7/12, Hưng cùng 3 người bạn nữa đi trên 2 xe máy theo hướng núi Chín Khúc ra đường 23/10. Khi đi qua cầu tràn Xóm Núi, gặp nước lũ dâng cao nên cả 4 đã bị nước lũ cuốn trôi. Không may mắn như các bạn đã bơi được vào bờ, Hưng đã bị nước cuốn đi mất tích.

Nhận được thông tin, người dân địa phương cùng BCH quân sự huyện Diên Khánh đã nhanh chóng tổ chức tìm kiếm người bị nạn. Tuy vậy, do điều kiện thời tiết không thuận lợi nên phải đến sáng 11/12, thi thể em Hưng mới được tìm thấy tại nơi chỉ cách chỗ gặp nạn gần 100m, gần đó là chiếc xe máy cũng bị cuốn trôi của em.

Được biết, em Hưng từ Vĩnh Long ra thăm mẹ đang ở thôn An Ninh, xã Diên An, huyện Diên Khánh được khoảng 2 tháng nay thì xảy ra tai nạn.

Tin từ UBND xã Diên An cho biết, sau khi hoàn tất một số thủ tục, thi thể em Hưng đã được chính quyền bàn giao về cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục.

Quốc Hào

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/tim-thay-thi-the-thieu-nien-bi-lu-cuon-troi-khi-ra-khanh-hoa-tham-me-d51314.html