Tin an ninh trật tự 24h: Cán bộ BHXH tỉnh Gia Lai đập phá xưởng bánh của người dân

Cán bộ BHXH tỉnh Gia Lai đập phá xưởng bánh của người dân; Sập nhà xưởng ô tô Chu Lai đè chết 2 công nhân; Hỗn chiến trong đêm, 1 thanh niên bị đâm tử vong... là những tin an ninh trật tự nóng 24 giờ qua.

Cán bộ BHXH tỉnh Gia Lai đập phá xưởng bánh của người dân

Theo trình báo của ông P.V.N (chủ xưởng bánh A.P), ở phường Thống Nhất, TP Pleiku (Gia Lai), mới đây, ông Nguyễn Công Danh - Trưởng phòng Kế hoạch – tài chính (BHXH tỉnh Gia Lai) đã vô cớ vào xưởng xô đổ, đập phá 2 bàn bánh của xưởng. Sự việc xảy ra khi xưởng chỉ có 1 công nhân làm việc.

Cũng theo người này, 2 bàn bánh bị xô đổ làm hư hỏng khoảng 100 cái bánh (bông lan, đùi gà) cùng nhiều gia vị bị đổ xuống đất không thể sử dụng. Ngoài ra, bánh bị đổ hư hỏng dẫn đến không kịp giao cho khách hàng khiến xưởng bị phạt hợp đồng, gây thiệt hại nhiều triệu đồng.

Công an TP Pleiku cho biết, đơn vị đang xác minh, điều tra vụ việc này.

Hỗn chiến trong đêm, 1 thanh niên bị đâm tử vong

Ngày 6/9, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã bắt một nhóm đối tượng để điều tra về vụ hỗn chiến xảy ra trong đêm khiến anh Nguyễn Quang Hậu (SN 1992) tử vong và anh Lê Văn Dũng, cùng trú tại xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) bị trọng thương.

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 1/9, trên đường An Dương Vương thuộc phường Trường Thi, TP Vinh xảy ra vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên khiến 2 nạn nhân trên bị thương vong.

Qua điều tra, công an xác định nhóm đối tượng Vương Đình Hoàng, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Văn Hoàng và Nguyễn Văn Thảo, cùng trú xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc gây ra vụ việc nên đã tiến hành bắt giữ.

Sập nhà xưởng ô tô Chu Lai đè chết 2 công nhân

Khoảng 15h ngày 6/9, tại nhà xưởng đang thi công (thuộc khu phước hợp ô tô Chu Lai Trường Hải, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành (Quảng Nam), do có gió lớn nên chỉ huy công trường dùng thang nâng cho công nhân xuống đất.

Lúc này, vừa chạm đất thì bất ngờ lốc lớn ập đến bẻ gãy các chân máy bulon cột gây sập nhà xưởng, làm 2 công nhân tử vong, 2 người khác bị thương.

2 nạn nhân tử vong trên đường đưa đến Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam là anh Nguyễn Thành Phương (SN 1978), trú xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành và anh Thân Trung (SN 1984), trú Tam Anh Nam, huyện Núi Thành). 2 người bị thương nặng gồm anh Lương Xuân Chương (SN 1980), trú Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành và anh Đoàn Ngọc Hải (SN 1990), trú xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành.

Dùng cuốc đánh vợ trên rẫy, chồng lãnh án 6 năm tù

Ngày 6/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên hình sự sơ thẩm xét xử Lầu Bá Chơ (SN 1989), trú tại xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) về hành vi Giết người. Nạn nhân là Vừ Y Nênh (SN 1989, vợ của Chơ).

Theo cáo trạng, sáng 29/4, Lầu Bá Chơ đến khu vực rẫy ngô của gia đình mình và gọi chị Vừ Y Nênh về để làm vía cho anh trai nhưng chị Nênh không chịu. Bực tức vì vợ không nghe lời, Chơ đánh vợ nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân chảy máu, ngất xỉu tại chỗ. Qua kết quả giám định thương tật của chị Vừ Y Nênh là 14%.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Lầu Bá Chơ 6 năm tù về tội Giết người.

Xác định nghi can vụ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Công an tỉnh Đồng Nai đã các định được nghi can trong vụ cướp ngân hàng HD Bank Gia Ray, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) xảy ra vào ngày 1/9 trước đó. Người này là Phạm Mạnh Hùng (28 tuổi), trú xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc; hiện đang bỏ trốn.

Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã tạm giữ Phạm Văn Lâm (32 tuổi, là anh trai của Hùng) để điều tra hành vi Không tố giác tội phạm.

Tiến hành khám xét nơi ở của Hùng, công an phát hiện 7 quả mìn tự chế, giống với loại mà đối tượng sử dụng trong vụ cướp.

Hà Nội: Phát hiện cơ sở thẩm mỹ thực hiện giảm béo không phép

Chiều 6/9, đoàn lãnh đạo của Sở Y tế Hà Nội đi kiểm tra tại cơ sở Thẩm mỹ viện Rose, địa chỉ 47 Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã phát hiện cơ này quảng cáo và thực hiện nhiều dịch vụ không thuộc phạm vi chuyên môn được cấp phép.

Kiểm tra giấy tờ, sổ sách lưu lại hồ sơ khách hàng thực hiện các dịch vụ được theo dõi tại Thẩm mỹ viện Rose, đoàn phát hiện cơ sở này có thực hiện dịch vụ tiêm giảm béo cho khách hàng. Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy, cơ sở này không được phép thực hiện các dịch vụ như phẫu thuật, tiêm giảm béo…; thuốc mà cơ sở tiêm giảm béo cho khách hàng tại đây không rõ thuốc gì, thành phần nào.

5 đối tượng quấn 30kg vàng quanh người từ nước ngoài về Việt Nam

Ngày 6/9, Công an Hà Nội cho biết CQĐT vừa khởi tố 6 bị can về hành vi Buôn lậu gồm: Chu Thành Long (27 tuổi), Bùi Xuân Thanh (48 tuổi), cùng trú quận Tây Hồ; Lê Trung Khánh (56 tuổi, bác của Long), Hoàng Văn Thắng (44 tuổi, em họ Long), Lê Thị Ngọc Mai (44 tuổi, dì của Long) đều ở quận Ba Đình và Nguyễn Anh Tuấn (58 tuổi, quận Hai Bà Trưng, dượng của Long).

Theo tài liệu vụ án, tối 25/8, tại cửa soi chiếu an ninh sân bay Nội Bài, Chi cục Hải quan sân bay phối hợp Phòng cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội kiểm tra 5 vị khách nam đi chuyến bay từ Thái Lan về Việt Nam và phát hiện nhóm này mỗi người quấn quanh bụng 3 bọc chứa kim loại vàng và trắng nhưng không khai báo. Tổng trọng lượng số kim loại nghi vàng gần 30kg.

Long và 4 người thân khai tối 20/8, họ rủ nhau xuất cảnh từ Việt Nam sang Thái Lan. Khuya hôm đó, cả nhóm tiếp tục đáp chuyến bay từ thủ đô Bangkok đi HongKong để lấy vàng rồi quay lại Thái Lan nhằm tìm cách đưa về Việt Nam.

5 đối tượng khai được thuê vận chuyển vàng trang sức về Việt Nam với giá 10 triệu đồng/người/chuyến. Long khai đã 7 lần vận chuyển trót lọt, Khánh 10 lần, Tuấn 1 lần, Thanh 7 lần và Thắng 4 lần.

Phát hiện ngà voi giấu trong phuy nhựa đường

Ngày 6/9, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KV 1 (Hải quan TP HCM) phối hợp Cục Cảnh sát phòng chống buôn lậu và Bộ đội biên phòng TP HCM tiến hành khám xét 2 container hàng nhập có nghi vấn từ Châu Phi.

Theo tờ khai, trong 2 container này chứa 200 thùng phuy được một doanh nghiệp có trụ sở tại đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận, TP HCM làm thủ tục quá cảnh tại cảng Cát Lái (quận 2) để tiếp tục xuất đi Campuchia. Đơn vị nhập khẩu khai lô hàng này là 16 tấn nhựa đường.

Tuy nhiên qua soi chiếu, lực lượng chức năng nghi ngờ nên tháo dỡ kiểm tra và đã phát hiện nhiều thùng phuy cất giấu ngà voi trộn lẫn với mùn cưa.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/tin-an-ninh-trat-tu-24h-can-bo-bhxh-tinh-gia-lai-dap-pha-xuong-banh-cua-nguoi-dan-208208.htm