Tin an ninh trật tự 24h: Khởi tố bị can 81 tuổi dâm ô bé gái 1 tuổi

Khởi tố bị can 81 tuổi dâm ô bé gái 1 tuổi; Phát hiện thi thể bé gái 13 tuổi trong bụi cây; Dùng dao tự chế chém trọng thương người trong quán nhậu... là những tin an ninh trật tự nóng trong 24 giờ qua.

Khởi tố bị can 81 tuổi dâm ô bé gái 1 tuổi

Ngày 14/9, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Kim (81 tuổi), trú tại khu 4, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh) về hành vi dâm ô trẻ em.

Theo đó, khoảng 7h ngày 28/8, gia đình anh Nguyễn Văn T., trú tại địa phương gửi con gái tên là Nguyễn Thị H. (1 tuổi) cho bà V.T.X., là hàng xóm trông hộ.

Đến khoảng 7h20 cùng ngày, bà X. nhờ chồng mình là ông Nguyễn Văn Kim trông cháu H. để ra ngoài có việc. Một lúc sau, khi nghe thấy tiếng con khóc bên nhà hàng xóm, mẹ cháu H. chạy sang thì phát hiện H. bị chảy máu vùng kín, có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

Sau khi giám định thương tích, Công an huyện Ba Chẽ đã khởi tố Nguyễn Văn Kim về hành vi dâm ô trẻ em. Tuy nhiên do bị can đã cao tuổi, sức khỏe yếu, nên CQĐT không thực hiện lệnh bắt giam mà cho tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Phát hiện thi thể bé gái 13 tuổi trong bụi cây

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 15h ngày 13/9, sau khi đi học về, bé N (SN 2004, học sinh lớp 6A5 Trường THCS Tây Đô), trú xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) xin gia đình đi chơi, tuy nhiên mãi đến chiều tối bé N. vẫn không về nhà.

Lo lắng, cả nhà vội đi tìm và hô hoán nhờ mọi người cùng giúp đỡ. Đến 7h ngày 14/9, gia đình hoảng hốt phát hiện thi thể bé N bị chôn lấp ở trong bụi cây cách nhà khoảng 300m.

Nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi; nhận định đây là vụ án mạng.

Dùng dao tự chế chém trọng thương người trong quán nhậu

Vào chiều tối 12/9, Võ Văn Lý cùng 3 đối tượng khác đến nhậu nằm trên đường Phạm Hồng Thái, phường 10, TP Đà Lạt (Lâm Đồng). Khoảng hơn 20h cùng ngày, khi Lý vào nhà vệ sinh của quán nhậu và xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Đặng Hoàng Minh Hưng (30 tuổi, ngụ cùng phường).

Lý bị 4 người trong nhóm của Hưng vây đánh. Sau đó Lý chạy ra ngoài lấy một con dao (loại tự chế, dài khoảng 40cm) trở lại nhà vệ sinh, phát hiện Hưng đang đứng một mình nên tên này dùng dao chém tới tấp vào người khiến nạn nhân trọng thương rồi nhanh chóng trốn khỏi hiện trường.

Tại CQĐT, Võ Văn Lý đã khai nhận hành vi dùng dao chém người gây thương tích.

Để lại thư tuyệt mệnh, nhân viên UBND huyện treo cổ trên đồi thông

Khoảng 11h30 ngày 14/9, người dân đi bẫy chim trên đồi thông Cư M’gar, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) thìphát hiện một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Cư M’gar đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Theo đó, danh tính nạn nhân được xác định là Ngô Văn Dùng (SN 1974), trú khối 7, thị trấn Quảng Phú; là một nhân viên bảo vệ của UBND huyện.

Người nhà nạn nhân cho biết, trước khi chết, ông Dùng có để lại một lá thư tuyệt mệnh.

Ngáo đá, cố thủ trên vách núi đá cao suốt 24 giờ

Khoảng 12h ngày 14/9, Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương đã phối hợp cùng Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) triển khai lực lượng cứu hộ, cứu nạn giải cứu được nam thanh niên nghi ngáo đá cố thủ trên vách đá trong mỏ đá thuộc khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An suốt 24 giờ đồng hồ.

Nam thanh niên bước đầu khai tên N.V.H (ngụ Kiên Giang; tạm trú thị xã Dĩ An). H nói mình buồn chán chuyện gia đình nên mới leo lên vách núi đá trên.

Trước đó, khoảng 12h ngày 13/9, H. đi bộ xuống khu vực hầm đá thuộc phường Tân Đông Hiệp rồi leo lên vách đá dựng đứng cao hàng chục mét. Nhận được tin báo, lực lượng Công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai phương án cứu hộ. Tuy nhiên, H. vẫn cố thủ ném đá về phía lực lượng chức năng; đồng thời cởi hết đồ ném xuống đất.

Nghi vấn xe Mercedes bị đốt cháy trong đêm

Rạng sáng 14/9, tại khu phố Lý Tự Trọng (Quảng Ninh), một chiếc ôtô hiệu Mercedes của người dân để trước cửa nhà bất ngờ bốc cháy.

Chiếc ô tô bị cháy thuộc sở hữu của anh Bùi Duy Khánh, số nhà 20, phố Lý Tự Trọng, phường Hòa Lạc.

Anh Khánh cho biết như mọi ngày đi làm về, anh đỗ xe trước cửa nhà. Vào thời điểm trên, khi đang ngủ gia đình anh nghe thấy tiếng nổ và kính vỡ. Khi mở cửa nhìn ra ngoài thì phát hiện chiếc xe của mình đang bốc cháy.

Người nhà anh Khánh cũng cho biết qua kiểm tra camera trước cửa nhà, thấy có một thanh niên đeo khẩu trang đi xe máy lại gần và ném một vật gì đó vào xe rồi nhấn ga bỏ chạy. Ngay lúc đó chiếc xe của anh Khánh bốc cháy.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/tin-an-ninh-trat-tu-24h-khoi-to-bi-can-81-tuoi-dam-o-be-gai-1-tuoi-209160.htm