Tin chuyển nhượng Chelsea: 3 năm,122 triệu bảng để thay thế Ashley Cole

Vị trí hậu vệ trái của Chelsea từng được trấn giữ thành công bởi Ashley Cole, sau khi cầu thủ này rời bỏ The Blues, họ phải tốn hàng trăm triệu bảng để có người thay thế xứng đáng.

Chelsea từng vất vả để có được Ashley Cole từ Arsenal và chơi bóng tại Stamford Bridge đến năm 2014. KỂ từ đó, trong vòng 3 năm, Chelsea đã tiêu tốn 122 triệu bảng để tìm kiếm người thay thế anh.

Filipe Luis - từ Atletico Madrid - giá 16 triệu bảng - năm 2014

Sau 2 mùa bóng rất thành công tại La Liga, Filipe Luis được nhiều đại gia săn đón nhưng cuối cùng anh lựa chọn Chelsea để phát triển sự nghiệp. Đến Chelsea với mức giá 16 triệu bảng, cầu thủ được kỳ vọng sẽ tăng thêm độ mềm mại cho cánh trái của The Blues.

 Filipe Luis một nỗi thất vọng lớn.

Filipe Luis một nỗi thất vọng lớn.

Jose Mourinho khi đó từng rất kỳ vòng vào Luis cũng như người đồng đội của anh là Diego Costa. Tuy nhiên, cuối cùng cầu thủ người Brazil chẳng thể đáp ứng được kỳ vọng.

Thiếu quyết đoán, chậm chạp và có phần kém trong các pha tranh chấp khiến cho vị trí của Filipe Luis dần trở thành yếu huyệt của Chelsea. Anh trở thành người thừa và trở lại Atletico Madrid 1 năm sau với mức giá chuyển nhượng giảm đi 5 triệu bảng.

Baba Rahman - từ Augsburg - giá 21,7 triệu bảng - năm 2015

Sau nỗi thất vọng Filipe Luis, Jose Mourinho buộc phải kéo Cesar Azpilicueta từ cánh phải sang đá trám vào cánh trái của Chelsea. Và cầu thủ người Tây Ban Nha đã thi đấu tuyệt vời. Nhưng với sự ra đi của Luis, Chelea cần một người chia sẻ với Azpilicueta.

Nỗ lực nhưng Baba Rahman không thành công tại Chelsea.

Baba Rahman là người người được chọn. Với chiến dịch Bundesliga xuất sắc cùng với Augsburg, hậu vệ cánh trái 20 tuổi được Chelsea liên hệ và đưa ra mức giá không thể từ chối - 21,7 triệu bảng.

Đến Stamford Bridge, Baba Rahman thường xuyên ngồi ghế dự bị dưới thời Jose Mourinho. Đến khi HLV này bị sa thải, Guus Hidink lên thay và ông khá ấn tượng với Baba. Anh được ra sân 11 lần ở nửa cuối mùa giải, gây ấn tượng với BLĐ.

Tuy nhiên, Antonio Conte khi lên làm HLV Chelsea cũng không hề thích thú với Baba Rahman. ông đày ải anh và đang lắng nghe những lời đề nghị từ Everton trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này.

Marcos Alonso - từ Fiorentina - giá 23 triệu bảng - năm 2016

Một cầu thủ vô danh từ Italia và ngay lập tức thành công với Chelse của Conte. Anh là bản hợp đồng khá bất ngờ khi ít người biết được khả năng của Alonso khi còn thi đấu cho Fiorentina.

Marcos Alonso đang là hậu vệ trái số 1 của Chelsea.

Từ một tân binh, Alonso chiếm luôn suất đá chính trong đội hình 3-4-3 của Conte. Từ biên trái, Alonso đã có 31 lần ra sân,ghi 6 bàn và đóng góp 3 kiến tạo cho The Blues - góp công lớn vào chiến tích vô địch Premier League của Chelsea.

Ai đó nghi ngờ khả năng của Alonso có thể xem lại trận đấu giữa MU - Chelsea. Khi mà MU thắng Chelsea - đội đang dẫn đầu bảng khi đó 2-0, người ta ngay lập tức ngước đến vị trí của Alonso trên khán đài - anh bị chấn thương trong khi khởi động và Chelsea gần như thủng cánh trái.

Alex Sandro - từ Juventus - giá 61 triệu bảng - năm 2017

Mặc dù chưa được xác nhận nhưng Alex Sandro được cho là đang trên đường đến với Chelsea. Cầu thủ người Brazil sẽ là một sự bổ sung lý tưởng bên cánh trái.

Sandro sẽ là một sự bổ sung tuyệt vời.

Mùa giải vừa qua, phong độ của Alex Sandro là cực tốt bên hành lang trái của Juventus. Hai cầu thủ tiến bộ nhất của Bà đầm già trong mùa giải vừa qua chính là Sandro và Paulo Dybala.

Chính vì thế, Antonio Conte quyết định móc hầu bao tới 61 triệu bảng để biến Sandro thành hậu vệ đắt giá nhất thế giới.

Khánh Huy

Nguồn VTC: http://vtc.vn/hau-ve-chelsea-3-nam122-trieu-bang-de-thay-the-ashley-cole-d332437.html